Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tranh chấp đất cao su ở Bình Sơn (Quảng Ngãi): Chưa được giải quyết dứt điểm

Thứ ba, 14/03/2017 - 14:03

(Thanh tra)- Nhiều năm nay, các hộ dân ở xã Bình Khương và Bình Nguyên, huyện Bình Sơn liên tục tranh chấp diện tích đất trồng cao su với Cty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi (Cty CSQN) và đã có hành vi tự ý xâm phạm, tàn phá vườn cây...

Người dân tự ý cạo mủ cao su không đúng quy trình kỹ thuật làm hư hại vườn cây. Ảnh: NP

Dù chính quyền các cấp và Cty đã nhiều lần tiếp xúc, thảo luận và giải thích nhưng người dân vẫn chưa đồng tình. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có những biện pháp chỉ đạo xử lý kiên quyết, không để xảy ra “điểm nóng” về tranh chấp đất đai.

Vào năm 1999, thực hiện chủ trương của Nhà nước, gần 300 hộ dân xã Bình Khương, Bình Nguyên đã bàn giao hơn 350ha đất lâm nghiệp của gia đình họ cho Cty CSQN quản lý và triển khai trồng cao su đại điền trong thời hạn 49 năm. UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ tài sản trên đất, không bồi thường về đất và được người dân đồng ý, tự nguyện nhận tiền và bàn giao đất cho Cty CSQN. Cty có trách nhiệm hỗ trợ, giải quyết việc làm cho từng hộ có đất đã chuyển giao.

Đến năm 2009, khi cây cao su sinh trưởng và cho mủ vụ đầu tiên thì gặp  bão, phần lớn diện tích cao su bị gió bão quật ngã đổ.

Đầu năm 2010, Cty tổ chức dọn dẹp hiện trường, cày ủi đất để chuẩn bị trồng lại cây cao su thì người dân tranh chấp quyết liệt.

Sau nhiều lần các cơ quan chức năng từ địa phương đến lãnh đạo UBND tỉnh tiếp dân, động viên, giải thích để người dân thực hiện đúng cam kết với Cty nhưng cũng chưa tìm được tiếng nói chung giữa hai bên và việc tranh chấp kéo dài, phức tạp cho đến nay.

Nhiều hộ dân vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, tiếp tục đòi lại đất, ngăn cản không cho công nhân chăm sóc vườn cây, khai thác mủ và họ tự ý cạo mủ đem bán; quy trình cạo mủ không đúng kỹ thuật làm hư hại vườn cây.

Trong khi chính quyền tập trung giải quyết vụ việc thì một số hộ còn tự ý trồng cây keo, mì trong diện tích cây cao su; đồng thời phát dọn, đốt rác gây cháy rừng cây cao su...

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu Cty CSQN cần phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ vườn cây, không để xảy ra tình trạng hộ dân lấn chiếm trái phép đối với diện tích đất Cty đang sử dụng ổn định, diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi phát hiện hộ dân xâm chiếm trái phép, báo cáo ngay cho chính quyền địa phương xử lý.

Chỉ đạo là vậy, nhưng đến nay kết quả vụ việc vẫn dường như dậm chân tại chỗ.

Ngọc Phó

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Cần Thơ: Vững vàng trên mặt trận phòng, chống tội phạm

Thành phố Cần Thơ: Vững vàng trên mặt trận phòng, chống tội phạm

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố Cần Thơ xảy ra 757 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 291 vụ, tương đương 27,76% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ vượt xa chỉ tiêu giảm 10% do Bộ Công an giao mà còn phản ánh hiệu quả của việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

Phú Đức

13:21 08/07/2026
Ninh Bình: Nổi lên thủ đoạn cho vay "tín dụng đen" qua iCloud điện thoại iPhone

Ninh Bình: Nổi lên thủ đoạn cho vay "tín dụng đen" qua iCloud điện thoại iPhone

(Thanh tra) - Từ ngày 16/6/2025 đến 16/6/2026, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, khởi tố 23 vụ với 35 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đáng chú ý, hoạt động “tín dụng đen” đang có xu hướng chuyển dịch mạnh lên không gian mạng, trong đó nổi lên thủ đoạn cho vay qua tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.

10:52 08/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm