Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 04/01/2020 - 09:53
Hai bị can Phú Thanh Tâm và Trầm Ngọc Long đã cấu kết với “cò đất” chuyển mục đích sử dụng 6 thửa đất ở thành phố Trà Vinh, gây thất thoát cho Nhà nước tổng cộng trên 4 tỷ đồng.
Tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phú Thanh Tâm. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)
Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Trà Vinh) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can là Phú Thanh Tâm (37 tuổi, trú tại Khóm 4, Phường 6, thành phố Trà Vinh) và Trầm Ngọc Long (55 tuổi, trú tại khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh) vì “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” ở Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh).
Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Phú Thanh Tâm cấu kết với “cò đất” lợi dụng chế độ, chính sách để chuyển mục đích sử dụng một thửa đất với diện tích trên 100m2 thuộc vị trí 1, đường Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh, gây thất thoát cho Nhà nước trên 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trầm Ngọc Long. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)
Còn bị can Trầm Ngọc Long đã cấu kết với “cò đất” chuyển mục đích sử dụng 5 thửa đất ở khu vực phường 6, thành phố Trà Vinh, gây thất thoát cho Nhà nước trên 3 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Trà Vinh) đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 13 bị can; trong đó, có nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh Diệp Văn Thạnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh Trần Trường Sơn, 5 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh.
Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Trà Vinh) điều tra, làm rõ./.
Theo Thanh Hòa/TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bằng phương pháp "đi từng nhà, nói từng việc", người có uy tín tại các xã biên giới Lai Châu đã gắn sinh hoạt hàng ngày với ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Tội phạm mới trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xuyên quốc gia. Thực tế đó đòi hỏi cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách đến tăng cường hợp tác và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.
Nguyệt Trang
H.T
Trọng Tài
Minh Tân
Trọng Tài
Hòa Bình
TS. Bùi Mạnh Cường
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Ly Ly
PV
Trọng Tài
Phương Hiếu
Trí Vũ
Minh Nguyệt
Trí Vũ
Văn Thanh
Thanh Lương
Bùi Bình