Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trả hồ sơ vụ "vô ý làm chết người"

Thứ năm, 10/09/2015 - 18:47

(Thanh tra) - Sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND quận Long Biên, Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" xảy ra tại lớp mầm non tư thục "Thiên Thần Nhỏ" để điều tra bổ sung.

TAND quận Long Biên, Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ vụ án "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính"

Hai bị cáo là Ngô Thị Hà Quyên (30 tuổi) và Đinh Thị Hồng (38 tuổi) cùng ở Long Biên, Hà Nội bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính". Nạn nhân là bé gái tên T.N.H (12 tháng tuổi), ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên.

Theo hội đồng xét xử (HĐXX), vụ án còn nhiều tình tiết chưa được điều tra làm rõ, trong đó có trách nhiệm của chủ lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ.

HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ một số mâu thuẫn trong kết luận giám định pháp y, thời điểm dị vật xâm nhập vào đường thở cháu H và làm rõ lý do một số bản ảnh giám định không được đưa vào hồ sơ vụ án.

Tại tòa, luật sư Chu Mạnh Cường (bào chữa cho bị cáo Quyên) cho rằng các chứng cứ trong hồ sơ vụ án có rất nhiều mâu thuẫn, bất hợp lý, không phản ánh đúng bản chất của sự việc, không đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội của bị cáo.

Trong quá trình xét xử, phía cơ quan truy tố khẳng định, đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự 2 bảo mẫu Trường Thiên Thần Nhỏ. Các tài liệu cũng như những chứng cứ có trong vụ án thể hiện, 2 bị cáo Quyên, Hồng đã vi phạm quy chế giáo dục mầm non khi làm việc riêng (nghe điện thoại, đi vệ sinh…) trong giờ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. 

Viện KSND quận Long Biên đề nghị Tòa tuyên bị cáo Quyên 24 - 30 tháng tù; bị cáo Hồng 18 đến 24 tháng tù treo.

Xét lời khai của các bị cáo, người làm chứng và đề nghị của luật sư, sau khi nghỉ nghị án, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ lớp lớp mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ trong việc quản lý, giám sát các bảo mẫu trong nom, nuôi dưỡng các cháu bé, việc sử dụng cháo cho cháu bé ăn.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 27/8/2013, mẹ bé H đưa con đến lớp mầm non giao cho Hồng chăm sóc. Trước khi giao con, mẹ cháu H dặn các cô giáo là con chưa ăn uống gì. Sau đó, Hồng trực tiếp bón cháo cho bé. Cháu H không ăn nên Hồng cho cháu uống sữa. Đến 13h15 cùng ngày, phát hiện H có biểu hiện mặt, môi tím tái, Quyên đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Tuy nhiên, H tử vong trước khi vào viện.

Kết quả giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, nguyên nhân tử vong của cháu H được xác định bị bệnh nhồi máu phổi do thuyên tắc huyết khối diễn biến thầm lặng. Văn bản trên cũng giải thích, việc sặc cháo chỉ làm tăng thêm mức độ suy hô hấp, là nguyên nhân kết hợp thúc đẩy tử vong sớm hơn.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

10 dấu ấn tiêu biểu năm 2025 của Công an thành phố Hà Nội

10 dấu ấn tiêu biểu năm 2025 của Công an thành phố Hà Nội

(Thanh tra) - Công an thành phố Hà Nội công bố 10 dấu ấn tiêu biểu năm 2025, trong đó có việc điều tra, khám phá vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn… tại các Viện Pháp y tâm thần.

Thái Minh

17:32 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm