Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 03/06/2016 - 15:02
(Thanh tra)- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo là cặp vợ chồng Trương Phan Thị Thảo và Đinh Văn Cường (cùng trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản - LĐCĐTS” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - LDTNCĐTS”.
Vợ chồng Thảo - Cường tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NP
Trước đó, trong hai ngày 24, 25/2/2016, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm (lần 2) xét xử 2 bị cáo này và tuyên phạt Thảo 15 năm tù về tội LDTNCĐTS, 13 năm tù về tội LĐCĐTS; Cường 12 năm tù về tội LĐCĐTS và 12 năm tù về tội LDTNCĐTS; buộc vợ chồng Thảo - Cường bồi thường cho bà Lê Thị H (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) hơn 4,8 tỷ đồng.
Như Báo Thanh tra đã thông tin, sau nhiều lần hoãn xử (vụ án kéo dài gần 4 năm), ngày 28/8/2015, tại phiên sơ thẩm, TAND TP Đà Nẵng chỉ tuyên Thảo phạm tội LDTNCĐTS với 18 năm tù, còn Cường thì “vô can” khiến dư luận hết sức bức xúc.
Viện trưởng Viện KSND Đà Nẵng đã kháng nghị bản án trên và bị hại có đơn kháng cáo.
Đến phiên tòa phúc thẩm ngày 17/12/2015, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của Cường với vai trò giúp sức, đồng phạm cùng vợ mình. Bản án hình sự sơ thẩm chưa đánh giá hết chứng cứ, bỏ lọt người, lọt tội, nên tuyên hủy Bản án sơ thẩm số 30/2015/HSST ngày 28/8/2015 của TAND TP, giao hồ sơ lại TAND TP Đà Nẵng xét xử theo đúng quy định pháp luật.
Trước phiên xét xử lần này, bị cáo Đinh Văn Cường đã tự nguyện bồi thường thiệt hại của mình gây ra cho bà H bằng việc trả số tiền là 825 triệu đồng để khắc phục hậu quả và bà H có bãi nại. Đồng thời, trong khi tòa xử bà H đã nêu ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường.
Qua xem xét các chứng cứ, thái độ ăn năn, hối hận của Cường, Hội đồng Xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của Cường về xin giảm nhẹ hình phạt tù cho cả hai tội danh trên, đồng thời tuyên giảm 12 năm tù so với án sơ thẩm, trong đó được giảm 5 năm tù về tội LĐCĐTS và 7 năm đối với tội LDTNCĐTS.
Đối với bị cáo Thảo, trong phần xét hỏi cũng như tranh tụng tại tòa, Thảo thú nhận 6 lần ký giấy mua bán, chuyển nhượng nhà đất, xe ô tô cho bà H nhưng cho rằng mình không hề nhận tiền và kêu oan.
Vị chủ tọa phiên tòa viện dẫn chứng cứ, hồ sơ cho thấy, Thảo với danh nghĩa là Giám đốc Cty TNHH Đức Lai Thành đã viết giấy bán cho bà H 3 lô đất ở TP Hội An (Quảng Nam) với giá 3 tỉ đồng. Thảo nhận đủ tiền mà không chịu làm thủ tục sang tên bà H rồi thế chấp vay ngân hàng. Sau đó, Thảo giải chấp và bán cho người khác lấy tiền. Tương tự, Thảo cùng Cường ký giấy bán cho bà H. ngôi nhà số 185 Phạm Như Xương (Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) với giá 1,5 tỷ đồng, nhưng trước đó đem thế chấp vay ngân hàng và chiếm đoạt số tiền trên.
Xét thấy bị cáo Thảo không thành khẩn, loanh quanh chối tội và không có tình tiết mới so với phiên tòa sơ thẩm, sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Thảo, buộc phải tiếp tục bồi thường cho bị hại hơn 4,8 tỷ đồng.
Bản án trên đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, được dư luận đồng tình hoan nghênh.
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những tháng đầu năm 2026, trước áp lực hạ tầng do hàng loạt sự kiện quy mô lớn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Quảng Ninh vẫn nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Sáng ngày 22/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ, giai đoạn 2025 - 2026.
Hải Hà
Trọng Tài
Trọng Tài
Hương Trà
Trọng Tài
Thanh Lương
Chu Tuấn
Thành Công
Thanh Hoa
ThS Phạm Hồng Lương, Trường Cán bộ Thanh tra
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa Nghiệp vụ 2 - Trường Cán bộ Thanh tra