Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 25/09/2019 - 09:40
(Thanh tra)- Thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, các đối tượng lừa đảo đã gửi “Lệnh bắt bị can để tạm giam”, “Giấy triệu tập” gây tâm lý hoang mang, lo sợ đối với một bộ phận người dân cả tin, qua đó chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.
Người dân dính "quả đắng" khi tin vào những tờ Giấy triệu tập, Lệnh bắt tạm giam giả gửi qua mạng xã hội. Ảnh: Cảnh sát điều tra cung cấp
Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phát thông báo rộng rãi cho người dân về việc cảnh báo tình trạng gửi “Giấy triệu tập”, “Lệnh bắt” qua mạng xã hội như Zalo, Faceboook… hoàn toàn là hình thức lừa đảo.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều trường hợp người dân nhận được “Giấy triệu tập”, "Lệnh bắt bị can để tạm giam" (hoặc lệnh, quyết định khác của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra các cấp) được gửi từ các trang mạng xã hội trong khi người nhận không hề vi phạm pháp luật.

Để tạo niềm tin, các đối tượng này đã lập trang cá nhân giống như Cơ quan Công an nhằm đánh lừa người dân. Ảnh: Hải Yến
Nhận được tin báo, Cơ quan Công an đã vào cuộc tìm hiểu và xác minh những văn bản này là giả, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng tâm lý lo sợ của một số người nhẹ dạ, cả tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều người vì lo sợ đã chuyển tiền cho các đối tượng, trong đó có người đã chuyển số tiền gần 300 triệu đồng sau khi nhận lệnh bắt tạm giam “dởm” qua Zalo.
Hình thức lừa đảo được các đối tượng này thực hiện bài bản và tinh vi, bằng cách gọi điện thoại tự xưng là Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát... yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chứng minh mình vô tội.
Ngoài ra, các đối tượng còn gửi “Giấy triệu tập”, "Lệnh bắt" giả gửi cho người dân, lập các tài khoản Zalo, Facebook, trang web mạo danh các Cơ quan Công an để liên lạc với nạn nhân.
Anh Nguyễn Anh Ngọc (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho biết: "Sáng 23/9, tôi nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ về việc tôi có bưu phẩm ở bưu điện. Khi đến nhận bóc ra tôi đọc thấy giấy triệu tập lần 2 của Tòa án TP Hà Nội giải quyết tranh chấp. Người phụ nữ này đã gọi điện thoại tiếp tục yêu cầu tôi cung cấp đầy đủ họ tên, số chứng minh nhân dân. Tôi làm việc tại Nghệ An nên không thể có tranh chấp ở Hà Nội, biết là lừa đảo nên tôi tắt máy".

Tin vào giấy triệu tập giả, nhiều người đã mất số tiền lớn. Ảnh: Hải Yến
Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không nên tin vào những tờ giấy triệu tập hay lệnh bắt giam... qua mạng xã hội, bưu điện hay các cuộc điện thoại. Khi muốn mời cá nhân, đơn vị nào đến làm việc hoặc triệu tập thì sẽ có đại diện Cơ quan Điều tra (Điều tra viên, Cán bộ điều tra) cùng Công an địa phương đến gửi giấy trực tiếp.
Cũng theo Phòng Hình sự Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, nếu ai nhận được những văn bản như trên thì hãy đến Cơ quan Công an gần nhất để trình báo và cung cấp những văn bản đó cho Cơ quan Công an. Đặc biệt, cần tỉnh táo, không được làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo.
Hải Yến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công an TP Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vừa ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, nâng cao khả năng ứng phó các tình huống khẩn nguy và xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh.
Minh Tân
(Thanh tra) - Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Trong số này, 2 bị can bị bắt tạm giam, 12 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Minh Tân
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Song Việt
H.T
Bùi Bình
T.Vân
Huy Ngân Tuệ
Thiên Tâm
Minh Nguyệt
Hải Hà
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Phương Âu