Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ hai, 18/11/2024 - 14:22
(Thanh tra) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cấp căn cước cho phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 10 ngày triển khai đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho hơn 10.000 trường hợp trên địa bàn toàn tỉnh.
Công an huyện Cẩm Thuỷ thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước cho phạm nhân. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có trên 18.000 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn. Công an các địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức rà soát, thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư và tổ chức cấp căn cước lưu động cho phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Sau hơn 10 ngày triển khai, toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho hơn 10.000 trường hợp.
Tại huyện Cẩm Thủy có Trại giam Thanh Cẩm (Bộ Công an) có khoảng 3.000 phạm nhân trong diện rà soát được cấp thẻ căn cước. Ban Giám thị Trại giam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hoá và Công an huyện Cẩm Thủy rà soát, thu thập, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư và bố trí thời gian tổ chức cấp căn cước lưu động cho số phạm nhân đủ điều kiện.
Tính đến ngày 11/11, Công an huyện Cẩm Thủy đã hoàn thành việc cấp thẻ căn cước cho 2.541 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm, đạt tỷ lệ trên 85%.
Việc triển khai cấp căn cước cho phạm nhân được tiến hành theo đúng quy định pháp luật, thể hiện rõ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước; khích lệ các phạm nhân nỗ lực phấn đấu, tích cực cải tạo, sớm chấp hành xong án phạt; tạo cơ hội cho những người lầm lỗi sau khi được tha tù trở về địa phương được khôi phục quyền công dân, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm trong hoạt động kinh doanh, qua đó thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,6 tỷ đồng.
(Thanh tra) - Với cơ chế phối hợp 3 cấp và mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.
Dương Nguyễn
Minh Tân
Bùi Bình - Thu Nhài
Thái Nam
Thái Nam
Chính Bình
Bùi Bình
Minh Nghĩa
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Phương Hiếu
Thanh Nhung
Thư Kỳ
Hải Hà
Thanh Lương
Đăng Tân