Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 22/04/2017 - 19:42
14h30, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm, đọc bản cam kết giữa Chủ tịch Nguyễn Đức Chung với xã Đồng Tâm có nội dung: "Không truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm".
Phút 19 cán bộ chiến sĩ được dân Đồng Tâm thả14h30 chiều 22/4, dân Đồng Tâm đã cho thả 19 cán bộ, chiến sĩ bị giữ từ ngày 15/4.

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)

Hơn 12h30, sau buổi đối thoại, giải đáp các kiến nghị, bức xúc của người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4. Ảnh:Công Khanh. Hai bên đường, rất đông người dân đứng thành hàng. Khi ông Chung đi qua, họ kéo theo sau. Sau ít phút, ông Chung tới sân nhà văn hóa và ngồi tại lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao. Hàng trăm người dân tập trung quanh nhà văn hóa thôn. Khi chủ tịch Chung tới đâu bà con đều vỗ tay hoan nghênh. Trên đường đi, ông Chung thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bắt tay, chia sẻ cùng người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Lúc13h, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, kêu gọi qua loa cầm tay mong người dân giữ gìn trật tự an ninh để công tác bàn giao được diễn ra an toàn. Ảnh:Công Khanh. Ông Chung sau đó vào trong nhà văn hóa thôn. Cùng đi là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc... Ảnh:Tiến Tuấn. Ngoài nhà văn hóa, hàng trăm người vây kín. Tuy nhiên, do bị ngăn cách bởi một hào nước bao quanh nên họ không thể tiếp cận. Ảnh:Bá Chiêm. Tới 13h30, công tác trao trả vẫn chưa được tiến hành. Người dân đã trả mũ, quần áo, giày dép cho những người bị giữ. Người dân vẫn tập trung rất đông xung quanh nhà văn hóa thôn. Ông Chung và đoàn công tác vẫn đang làm việc với đại diện người dân tại lán dựng giữa sân nhà văn hóa. Ảnh:Tiến Tuấn. Những người bị giữ bên trong nhà văn hóa đi lại nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ảnh:Tiến Tuấn. 14h, cửa nhà văn hóa được mở trở lại chuẩn bị công tác bàn giao. Quá căng thẳng, đại biểu Dương Trung Quốc và ông Đỗ Văn Đương ra khỏi lán hút thuốc. Trong lán ông Chung vẫn tiếp tục làm việc với đại diện của người dân. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trao đổi với người dân. Ảnh:Tiến Tuấn. Đã gần 2 giờ đồng hồ, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án trao trả những người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng vẫn đang trao đổi với người dân bên ngoài lán. Ảnh:Bá Chiêm. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết ra loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ. Ảnh:Tiến Tuấn. Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc. Nội dung bản cam kết ghi: Tôi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xin cam kết như sau: 1/Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật khu vực đất Đồng Sênh rõ rang đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2/Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. 3/ Cam kết chỉ đạo điều tra việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh:Bá Chiêm. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ bị giữ bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa trong không khí vui vẻ. Nhiều người dân tiến đến chúc mừng những người được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Ông Chung khoác vai một phụ nữ trong thôn sau khi xong việc và quay ra ngoài. Ảnh:Công Khanh. Bản cam kết 3 điều của Chủ tịch Chung với dân Đồng TâmLúc 14h30 ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm đọc bản cam kết có 3 điều của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ra về mang theo hành lý sau khi được thả. Ảnh:Tiến Tuấn. Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm trong hoạt động kinh doanh, qua đó thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,6 tỷ đồng.
(Thanh tra) - Với cơ chế phối hợp 3 cấp và mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.
Dương Nguyễn
Minh Tân
Bùi Bình - Thu Nhài
Thái Nam
Thái Nam
Thanh Nhung
Thư Kỳ
Hải Hà
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Thư Kỳ
T.Thanh
Thư Kỳ
Văn Thanh
Hương Giang