Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ hai, 25/08/2025 - 16:40
(Thanh tra) - Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là việc người dân bị các đối tượng xấu dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao.
Lực lượng chức năng tiếp nhận hơn 350 người Việt Nam do Campuchia trao trả ngày 8/8 tại cửa khẩu Xa Mát, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Tây Ninh
Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, các đối tượng tội phạm đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam vượt biên trái phép. Thông qua các ứng dụng, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram..., chúng đăng tải những lời quảng cáo hấp dẫn về “việc làm nhẹ nhàng, thu nhập khủng” tại Campuchia, với mức lương lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn hào nhoáng đó là một thực tế hoàn toàn trái ngược. Khi sang đến nơi, nhiều người mới vỡ lẽ rằng mình đã bị lừa. Họ không được làm những công việc như đã hứa mà bị ép buộc làm việc trong các casino, trung tâm điều hành đánh bạc trực tuyến. Điều đáng nói, họ bị kiểm soát chặt chẽ, thu giữ giấy tờ tùy thân và bị bóc lột sức lao động. Nhiều trường hợp còn bị mua bán, cưỡng bức lao động, thậm chí bị tra tấn, hành hạ nếu không thực hiện công việc mà bọn chúng giao.
Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc xuất nhập cảnh trái phép không chỉ tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự mà còn gây ra những hậu quả nặng nề cho bản thân và gia đình. Những người bị lừa sang Campuchia không chỉ mất tiền, mất của mà còn phải đối mặt với nguy hiểm về tính mạng và sức khỏe. Khi muốn trở về, họ phải “chuộc thân” với số tiền lớn, nếu không sẽ bị mua bán sang các cơ sở khác.
Để thoát khỏi tình trạng này, một số người đã tìm cách trốn thoát nhưng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nhiều trường hợp đã được lực lượng chức năng hai nước giải cứu thành công, tuy nhiên, quá trình này rất gian nan và tốn kém.
Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin theo những lời mời chào, dụ dỗ đi làm việc tại Campuchia hoặc nước ngoài không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, thông tin về công ty, địa chỉ làm việc, không tin vào những lời hứa hẹn vô căn cứ. Đồng thời, mỗi gia đình cần quản lý, nhắc nhở con em mình, không để bị lợi dụng hoặc lôi kéo.
Bên cạnh đó, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp, đối tượng nghi vấn tổ chức, môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Theo đó, khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần báo ngay cho Công an xã, phường gần nhất hoặc đường dây nóng của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Tây Ninh (02723.827.622) để được hỗ trợ kịp thời.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 14/7/2026 về việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2026.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 286/2026/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Thư Kỳ
Trọng Tài
Chu Tuấn
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật
Hải Hà
Đông Hà
Trần Kiên
Thanh Lương - Ngô Tân
Giang Bích Nguyệt Trang
Hòa Bình
Thành Công
Nhóm PV
Nguyễn Văn Cảnh, Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thanh Lương
Ngọc Trâm