Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tăng cường phòng, chống buôn lậu dịp cuối năm

Nhật Huyền

Thứ sáu, 24/12/2021 - 06:36

(Thanh tra) - Thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu, hàng giả ở tỉnh An Giang diễn biến hết sức phức tạp. Lực lượng công an tại địa phương đang tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả.

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 7.900 nồi, chảo, bếp và nệm massage không rõ nguồn gốc vào ngày 17/12 tại huyện Tịnh Biên. Nguồn ảnh: Công an An Giang

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp với các tỉnh của Campuchia qua 2 cửa khẩu quốc tế (Vĩnh Xương, Tịnh Biên), 2 cửa khẩu quốc gia (Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông) cùng nhiều đường tiểu ngạch, tiềm ẩn yếu tố phức tạp về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Những ngày cuối năm 2021, do nhu cầu hàng hóa tăng cao để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022 nên mặc dù lực lượng chức năng tăng cường truy quét nhưng các đối tượng buôn lậu vẫn liều lĩnh và tinh vi, liên tục thay đổi phương thức hoạt động nhằm vận chuyển hàng lậu vào nội địa tiêu thụ.

Các mặt hàng mà những đối tượng buôn lậu thường vận chuyển, mua bán trái phép tại khu vực biên giới và trong nội địa tỉnh An Giang là phân bón, thuốc lá, đồ điện tử, đồ gia dụng, thuốc bảo vệ thực vật…

Trước tình hình trên, Công an tỉnh An Giang đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên địa bàn với các lực lượng: Bộ đội biên phòng, hải quan, quản lý thị trường và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ để thực hiện tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới thuộc địa bàn các huyện An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên và TP Châu Đốc; đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 12/2021, Tổ Công tác Liên ngành Chống buôn lậu của tỉnh đã phối hợp với các lực lượng địa phương bắt giữ nhiều vụ buôn lậu với số lượng lớn. Điển hình, ngày 12/12, Tổ Liên ngành phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên bắt giữ 2 xe tải vận chuyển 700 bao tải không nhãn mác, bên trong chứa 42 tấn hạt cà phê không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại khu vực ấp Phú Hiệp, xã An Phú, huyện Tịnh Biên.

Trước đó, ngày 9/12, Tổ Công tác Liên ngành đã bắt giữ 2 vụ sử dụng xe máy vận chuyển gần 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn TP Châu Đốc.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang thu giữ được hơn 664.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Đối với những chuyên án lớn liên quan đến buôn lậu, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng, như Chuyên án “trùm buôn lậu Mười Tường”, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và các đồng phạm về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Riêng về công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2026.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1339/UBND-KT ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng quyết tâm không để hình thành các đường dây buôn lậu thuốc lá xuyên biên giới, xuyên địa bàn, phát sinh các tụ điểm nóng, phức tạp; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; thường xuyên rà soát lập danh sách các tổ chức, đường dây, tụ điểm, đối tượng tham gia đai vác, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu trên địa bàn phụ trách, quản lý; xác định lộ trình, phân công, giao trách nhiệm, thời gian cụ thể để đấu tranh, xử lý, chuyển hóa địa bàn...

Hiệu quả hoạt động của Tổ Công tác Liên ngành Chống buôn lậu tỉnh An Giang được nâng cao nhờ quyết tâm của các thành viên và sự động viên, khích lệ kịp thời từ lãnh đạo. Mới đây, trong lúc làm nhiệm vụ áp tải phương tiện buôn lậu về trụ sở, Thượng uý Trịnh Dương Cảnh (cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang, thành viên Tổ Công tác Liên ngành Chống buôn lậu) đã bị thương. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã kịp thời đến thăm, động viên và trao quà cho Thượng úy Trịnh Dương Cảnh.

Theo Công an tỉnh An Giang, ngoài việc truy quét trên địa bàn tỉnh thì lực lượng chức năng còn phối hợp chặt chẽ với các tỉnh lân cận và với nước bạn Campuchia để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu. Cùng với đó là sự phối kết hợp với các ngành, các cơ quan có thẩm quyền nhằm kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh trong nội địa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm