Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Suýt tự thiêu vì bị cưỡng chế nhà

Thứ ba, 29/09/2015 - 22:05

(Thanh tra)- Một phụ nữ đã khóa trái cửa, tự tẩm xăng vào người mình và con trai 3 tuổi, suýt nữa tự thiêu khi căn nhà chuẩn bị bị cưỡng chế. Đây là vụ việc xảy ra sáng 29/9, tại phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Căn nhà bà Gái lúc xảy ra sự việc. Ảnh: T.A

Thời điểm xảy ra sự việc là vào khoảng hơn 9 giờ sáng nay (29/9), tại thửa đất số 316, tờ bản đồ số 32, khu lùng bùng thuộc phường Mễ Trì. Người phụ nữ tự tẩm xăng lên mình là Lê Thị Hồng Gái (sinh năm 1988), con trai cùng bị tẩm xăng là cháu Trần Thành Vinh (3 tuổi). Cùng ở thời điểm xảy ra sự việc còn có mẹ của bà Gái ở trong nhà.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân xảy ra việc người phụ nữ tẩm xăng lên mình là do bà Gái bức xúc cho rằng căn nhà của bà tại thửa đất nói trên bị cưỡng chế chưa đúng quy trình và đang trong quá trình giải quyết khiếu nại. Thực tế, thửa đất nói trên là do gia đình bà mua với giá hơn 300 triệu đồng và cộng với chi phí xây dựng, sửa chữa, tổng cộng vào khoảng gần 500 triệu đồng. “Tất cả số tiền này là tiền dành dụm, vay mượn rất nhiều người. Do vậy, việc cưỡng chế này chuẩn bị xảy ra đã gây nên tâm lý “không còn gì để mất” khiến vợ tôi nghĩ đến ý định tự thiêu bằng xăng”, ông Trần Văn Hải - chồng bà Gái cho biết.

Về diễn biến vụ việc, ngày 18/8/2015, UBND phường Mễ Trì ra Quyết định số 348 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính xây dựng công trình nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp đối với bà Gái. 

Bà Gái vẫn trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, mất bình tĩnh, vẫn cầm can xăng và bật lửa ở trên tay khi lực lượng cưỡng chế rời khỏi hiện trường. Ảnh: T.A

Đến ngày 28/8/2015, UBND Phường Mễ Trì ra Quyết định số 346 về cưỡng chế thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình của bà Gái.

Không đồng ý với các Quyết định trên, bà Gái gửi đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương và ngày 5/9/2015, UBND phường Mễ Trì đã ra Thông báo số 1240 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại đối với bà Gái. Thông báo nêu rõ: “Việc khiếu nại của bà Gái thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường Mễ Trì giải quyết theo quy định của pháp luật. Và được thực hiện trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày 7/9/2015”.

Vụ việc lẽ ra được thụ lý và trả lời đơn khiếu nại của công dân theo quy định, thì bất ngờ đến ngày 21/9/2015, phường Mễ Trì lại ra thông báo cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng đối với công trình. Và đến sáng ngày 29/9/2015, việc cưỡng chế đã diễn ra và xảy ra sự việc bà Gái tẩm xăng lên người mình và con trai định tự thiêu.

Rất may, sau khi xảy ra sự việc này, lãnh đạo chính quyền địa phương đã chỉ đạo tạm dừng việc cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình bà Gái và các hộ dân liền kề trong diện bị cưỡng chế khác. Tuy vậy, hàng trăm người có mặt tại hiện trường không khỏi một phen bàng hoàng về mức độ nguy hiểm khi 5 lít xăng bị tưới đẫm người 2 mẹ con bà Gái, tưới xung quanh nhà, có cả bình ga trong khi bà Gái cầm bật lửa lên định bật mà cửa thì bị khóa trái.

Bé Vinh (3 tuổi) con bà Gái vẫn còn hoảng loạn sau khi được hàng xóm động viên, bế khỏi căn nhà tẩm đầy xăng. Ảnh: T.A

Điều đáng nói ở đây là vụ việc đang trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, hơn nữa lại có Văn bản số 621-GB/VPTU/td của Thành ủy Hà Nội (ngày 24/9/2015) chuyển đơn tới Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, thế nhưng, không hiểu sao việc cưỡng chế vẫn được chính quyền địa phương thực hiện?

Có thể thấy, việc vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp xử lý là đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng, việc xử lý trong khi chưa trả lời, giải quyết khiếu nại của công dân là điều phải xem xét lại. Hơn nữa, việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với công trình mới được lập biên bản thời gian gần đây, trong khi việc xây dựng công trình đã được xây dựng và tồn tại từ năm 2010 đến nay, trong đó có lỗi không nhỏ của UBND phường Mễ Trì, nên cần được xem xét, giải quyết một cách thỏa đáng.

Tràng An

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị quyết liệt triệt phá "bẫy lừa đảo" mua bán người qua mạng

Quảng Trị quyết liệt triệt phá "bẫy lừa đảo" mua bán người qua mạng

(Thanh tra) - Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 3429/KH-UBND ngày 13/7/2026 nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026.

Lê Hữu Chính

09:34 18/07/2026
Khuyến khích người dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm mua bán người

Khuyến khích người dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm mua bán người

(Thanh tra) - Bộ Y tế yêu cầu toàn ngành tăng cường truyền thông về các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm mua bán người; đẩy mạnh quảng bá Tổng đài 111, Tổng đài 113, ứng dụng VNeID và các kênh của lực lượng công an nhằm khuyến khích người dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm.

Thanh Lương

17:12 17/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm