Theo dõi Báo Thanh tra trên
CTV Thanh Chương
Chủ nhật, 15/08/2021 - 10:50
(Thanh tra) - Ngày 14/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập, làm việc với ông T.V.N (SN 1989), ngụ TP Bảo Lộc, quản trị trang “Người Lâm Đồng” do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, khiến nhiều người hiểu sai lệch thông tin cho rằng xuất hiện “cò cách ly y tế ở Lâm Đồng”, gây bức xúc dư luận.
Cơ quan chức năng làm việc với T.V.N do đăng tải thông tin không đúng sự thật. Ảnh: Thanh Chương
Trước đó, 21/7/2021, trên mạng xã hội xuất hiện một video (có thời lượng khoảng 03 phút) ghi cảnh “một người tự xưng là cán bộ UBND TP Bảo Lộc hướng dẫn quy định và chi phí cách ly y tế cho người dân” tại chốt kiểm soát dịch bệnh đèo Chuối, huyện Đạ Huoai, được gán ghép với thông tin cho rằng “xuất hiện “cò” cách ly tập trung đối với người dân từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Lâm Đồng với giá cả đắt đỏ” khiến người xem phẫn nộ và bức xúc.
Sau khi nắm bắt sự việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, người đàn ông xuất hiện trong video chính là ông Đặng Ngọc Hải - nhân viên lái xe của Văn phòng HĐND & UBND TP Bảo Lộc.
Vào khoảng thời gian từ 16 giờ 00 đến 20 giờ 00 ngày 20/7/2021, có một nhóm công dân (06 người có hộ khẩu ở Bảo Lâm, trong đó có ông N.Đ.H.P và 05 người khác) đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Lâm Đồng, đến chốt kiểm soát dịch bệnh đèo Chuối, huyện Đạ Huoai thì được nhân viên y tế hướng dẫn về quy định cách ly y tế.
Tại thời điểm nêu trên, tỉnh Lâm Đồng quy định bắt buộc tất cả các trường hợp về từ vùng phong tỏa, vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phải thực hiện cách ly 21 ngày tại cơ sở cách ly tập trung hoặc các cơ sở lưu trú có trả phí. Người dân ở huyện, thành phố nào của tỉnh thì sẽ được hướng dẫn liên hệ với cơ quan chức năng huyện, thành phố đó để đưa về cách ly theo quy định hoặc có thể lựa chọn phương án cách ly tại TP Bảo Lộc. Vì nguồn lực có hạn nên lúc đó UBND TP Bảo Lộc chủ trương ưu tiên ai có hộ khẩu thường trú tại TP Bảo Lộc sẽ được bố trí cách ly tập trung tại cơ sở miễn phí ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng (ở miễn phí, phải trả chi phí ăn uống 80.000 đồng/người/ngày), ai không có hộ khẩu thường trú tại TP Bảo Lộc sẽ bố trí cách ly y tế tại 02 cơ sở lưu trú có trả phí là Khách sạn Kỷ niệm và Khách sạn Sandals (trả phí ở và dịch vụ ăn uống). Vì Khách sạn Kỷ niệm đã hết phòng nên UBND TP Bảo Lộc kích hoạt Khách sạn Sandals (với tổng chi phí khoảng 800.000 đồng/người/ngày; giá niêm yết công khai) để công dân không có hộ khẩu ở TP Bảo Lộc cách ly theo quy định.

Thông tin không đúng sự thật được chia sẻ lên mạng xã hội gây mất uy tín chính quyền địa phương. Ảnh: Thanh Chương
Nếu không đồng ý với các quy định trên thì người dân sẽ không được qua chốt đèo Chuối để vào địa phận tỉnh Lâm Đồng, bắt buộc phải quay về nơi xuất phát. Vì số lượng công dân về đông, nên việc tư vấn của đội ngũ y tế quá tải; mặc dù không được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích thông tin nhưng ông Hải đã hỗ trợ lực lượng y tế để giải thích thêm về quy định cách ly y tế cho người dân (cụ thể là nhóm công dân có hộ khẩu ở Bảo Lâm nêu trên). Chính quyền UBND TP Bảo Lộc xác nhận: Toàn bộ quá trình hướng dẫn của ông Hải là đúng quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của UBND TP Bảo Lộc vào ngày 20/7, không sai sự thật.
Tuy nhiên, video chỉ ghi hình một phần trong toàn bộ quá trình (video chỉ có thời lượng hơn 03 phút), không phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình diễn biến vụ việc nên không đảm bảo sự khách quan, toàn vẹn. Ngoài ra, các nhân viên y tế (người chứng kiến vụ việc xảy ra tại chốt đèo Chuối vào ngày 20/7) đã xác nhận: Thông tin ông Hải hướng dẫn cho nhóm công dân của ông N.Đ.H.P đúng với chủ trương chỉ đạo của UBND TP Bảo Lộc về quy định đối với người từ vùng dịch về đến chốt đèo Chuối. Quá trình làm việc tại chốt đèo Chuối, ông Hải cùng hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chung, không có chuyện ông Hải là “cò cách ly y tế”. Việc xuất hiện video cho rằng ông Hải là “cò cách ly y tế” hoàn toàn sai sự thật.
Người ghi hình sự việc là ông N.Đ.H.P (SN 1993) có HKTT tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; hiện đang cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cơ sở 2, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Ngày 20/7/2021, ông N.Đ.H.P cùng một nhóm công dân (06 người có hộ khẩu ở Bảo Lâm) đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh về Lâm Đồng, đến khoảng 16 giờ 00 cùng ngày về đến chốt kiểm soát dịch bệnh đèo Chuối, huyện Đạ Huoai thì được nhân viên y tế hướng dẫn về quy định cách ly y tế nhưng nhận thấy chi phí cách ly cao, không thể quay về địa điểm xuất phát nên cả nhóm tiếp tục chờ. Đến khoảng 18 giờ 00 phút cùng ngày thì tiếp tục được ông Hải giải thích thêm và khi đó ông N.Đ.H.P dùng điện thoại cá nhân để ghi hình (video có thời lượng khoảng hơn 03 phút; chỉ ghi hình một đoạn diễn biến vụ việc).
Sau đó, vào khoảng 20 giờ 00 ngày 20/7/2021, ông N.Đ.H.P cung cấp tất cả thông tin về quy định cách ly do lực lượng y tế hướng dẫn đúng theo quy định của UBND TP Bảo Lộc và gửi video nêu trên cho trang fanpage Facebook “Người Lâm Đồng” (do ông T.V.N quản trị). Mục đích: ông N.Đ.H.P muốn trao đổi để trang fanpage Facebook “Người Lâm Đồng” thông báo những nội dung nêu trên đến mọi người ở các tỉnh khác về Lâm Đồng biết, cân nhắc kỹ, tránh việc quay đầu sẽ vất vả, không có ý gì khác. Sau đó, ông N.Đ.H.P thay đổi ý kiến, không đồng ý đăng tải các nội dung, video nêu trên lên trang fanpage Facebook “Người Lâm Đồng”. Tuy nhiên, ông T.V.N (quản trị trang fanpage “Người Lâm Đồng”) đã tự ý đăng tải video mà không có sự đồng ý của ông N.Đ.H.P, không truyền tải đầy đủ các thông tin do ông N.Đ.H.P cung cấp và sau đó video trên đã bị tán phát trên không gian mạng với nội dung cho rằng “xuất hiện cò cách ly Covid”. Quá trình làm việc, Công an tỉnh xác định nội dung do ông N.Đ.H.P ghi hình là đúng thực tế, nhưng chỉ có một phần diễn biến vụ việc, không phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình ông Hải hướng dẫn cho người dân nên không đảm bảo sự khách quan, toàn vẹn.
Thông tin cho rằng “xuất hiện tình trạng “cò” cách ly tập trung đối với người dân từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh Lâm Đồng với giá cao” trên không gian mạng là sai sự thật; ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của chính quyền địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Lâm Đồng.
Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập, làm việc với ông T.V.N do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 9/8/2021, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.N.
Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh tất cả các trường hợp đăng tải, tán phát video gán ghép với thông tin sai sự thật cho rằng “xuất hiện cò cách ly ở tỉnh Lâm Đồng” để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 đối tượng về tội đã khai thác đất trái phép để bán kiểm lời “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" trên địa bàn xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Sau một thập kỷ triển khai Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần quan trọng vào việc ổn định thị trường và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
Đan Quế
Hương Trà
Nam Dũng
Minh Nghĩa
Thái Nam
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Hương Trà
Hương Trà
Thu Huyền
Cảnh Nhật
TS. Trần Đăng Vinh Vụ trưởng Vụ Pháp chế - TTCP
T. Minh
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Thanh Lương
Nhóm PV