Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/05/2014 - 08:08
(Thanh tra) - Chiều 19/5, Tòa án nhân dân TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Vũ (SN 1995, trú tổ 4 Võ Dõng, Vĩnh Trung, Nha Trang), Nguyễn Trung Bảo (SN 1994, trú tổ 4 Võ Dõng, Vĩnh Trung, Nha Trang) mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.
Bị cáo Bảo và Vũ trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn
Do không có tiền tiêu xài cho bản thân nên Vũ và Bảo bàn bạc cùng nhau chặn đường những em hoc sinh để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.
Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 21/10/2013, Vũ điều khiển xe máy chở Bảo đến khu vực đập tràn (tổ 4 Phú Bình, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) thì thấy em Đinh Duy Vũ điều khiển xe đạp điện hiệu Sonsu (trị giá 6.840.000 đồng) đang trên đường đi học về.
Cả hai chặn xe của em Duy Vũ lại rồi Vũ dùng mũ bảo hiểm đánh vào mũ bảo hiểm mà em Duy Vũ đang đội và giả vờ hỏi “Sao mày đánh em tao?”, em Duy Vũ trả lời “Không có” thì Vũ nói tiếp “Không có thì đi gặp em tao coi thử phải không”.
Vì bị uy hiếp nên em Duy Vũ đi theo Vũ và Bảo đến khu vực đường Nguyễn Xiển - ngã ba thôn Liên Thành thì Vũ nói em Duy Vũ đưa xe đạp điện cho Bảo để chở em ra gặp mặt nói chyện. Vì sợ bị đánh nên em Duy Vũ đưa xe của mình cho Bảo.
Khoảng 5 phút sau Vũ nói Duy Vũ đưa điện thoại để gọi cho Bảo ra, em Duy Vũ tưởng thật tiếp tục đưa điện thoại hiệu Samsung (trị giá 509.000 đồng) của mình cho Vũ. Khi có được điện thoại, Vũ điều khiển xe máy bỏ đi đến đoạn đường Nguyễn Xiển thì gặp Bảo. Sau đó cả hai đem xe đạp điện xuống tiệm xe đạp điện 16A Sinh Trung bán cho anh Hoàng Minh Cẩm nhưng do không có chứng minh nhân dân nên anh Cẩm không mua. Vũ nói Bảo chờ Vũ đi kiếm người bán dùm.
Khi đến khu vực Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa đường Lê Thành Phương, Vũ thấy anh Lê Văn Dũng làm nghề chạy xe ôm đang đứng đợi khách, Vũ liền tới nhờ anh Vũ bán dùm chiếc xe đạp điện. Vũ lấy lý do mình từ Diên Khánh xuống Nha Trang chơi đang thiếu tiền nên muốn bán chiếc xe đạp điện nhưng do mất chứng minh nhân dân nên không bán được nhờ chú đứng ra bán dùm và sẽ bồi dưỡng cho.
Vì thấy Vũ điều khiển xe đạp điện nên anh Dũng tin là xe của Vũ và đồng ý theo Vũ tới tiệm anh Cẩm để bán dùm chiếc xe đạp điện với giá 2 triệu đồng. Số tiền này Vũ đưa cho anh Dũng 300.000 đồng, còn lại 1,7 triệu đồng Vũ và Bảo tiêu xài hết.
Sau khi mua xe xong, anh Cẩm đã bán chiếc xe trên cho 2 sinh viên. Chiếc điện thoại Vũ đưa cho Bảo sử dụng để làm phương tiện liên lạc, nhưng sau đó Bảo mang bán cho một thanh niên với giá 100.000 đồng, số tiền này Bảo đã tiêu xài cá nhân hết.
Hoàng Văn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không gian mạng đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng như một công cụ đắc lực để phát tán thông tin độc hại, thao túng tâm lý thế hệ trẻ. Trong cuộc chiến không tiếng súng này, nhận diện đúng thủ đoạn và phát huy phương châm “Gần dân nhất” chính là chìa khóa kiến tạo sức “đề kháng số” bảo vệ thế hệ tương lai.
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm có địa chỉ tại 26B, đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Dương Nguyễn
Cảnh Nhật
Thái Nam
Trọng Tài
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trang Anh
Minh Tân
Lan Anh