Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Quý bà sập bẫy “trai tây” trên facebook mất hơn 1 tỷ đồng

Nghiêm Lan

Thứ sáu, 12/03/2021 - 11:05

(Thanh tra) - Một phụ nữ 50 tuổi, tin lời một người quen trên facebook gửi quà từ nước ngoài về đã chuyển hơn 1 tỷ đồng tiền phí, thuế... song số tiền này đã bị chiếm đoạt.

Các đối tượng lừa đảo thường gửi hình gói hàng và vận đơn hàng không giả để lừa đảo. Nguồn ảnh: Internet

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM cho biết, đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do những người chưa rõ lai lịch thực hiện bằng cách đưa ra thông tin gian dối là đã gửi tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam để lừa, chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng.

Theo đó, năm 2020, bà LTLL (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) quen biết một nhân vật trên facebook...  Sau đó, “trai tây” bí ẩn này nói sẽ gửi quà về cho bà L.

Bà L. nhận được thông tin từ một số đối tượng xưng là hải quan và yêu cầu bà phải đóng thuế, phí... nếu muốn nhận quà.

Người phụ nữ tin lời nên đã lần lượt chuyển hai lần với số tiền hơn một tỷ đồng vào hai tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Liên Hương (27 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh (26 tuổi; cùng ngụ xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Số tiền này sau đó đã bị chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thông báo đến Hương và Thanh hoặc ai biết hai người này đang ở đâu đến ngay Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (Đội 7, Phòng PC02), địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 gặp cán bộ Nguyễn Văn Tùng, số điện thoại liên hệ: 0794.073.646 để làm rõ vụ án.

Theo Công an TP HCM, thời gian gần đây, tội phạm truyền thống và tội phạm mạng có sự cấu kết gia tăng các hoạt động tội phạm mạng, gây mất an ninh trật tự.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chủ yếu với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức kết bạn thông qua mạng xã hội như Facebook, viber, zalo… rồi nhắn tin làm quen với đa phần là phụ nữ lớn tuổi, có nhu cầu kết bạn và tiến tới hôn nhân…

Sau thời gian làm quen, các đối tượng giả gửi quà (trong đó có nhiều ngoại tệ, vàng, bạc…) về Việt Nam cho nạn nhân.

Sau đó những người này sẽ thông báo cho nạn nhân là quà đã bị hải quan sân bay giữ lại, bắt buộc nộp thuế, phí… thông qua tài khoản của người Việt Nam đứng tên để làm thủ tục nhận quà rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm