Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Quản lý thị trường có “bảo kê” cho kho gas không phép tồn tại?

Nam Dũng - Thành Nam

Thứ sáu, 12/06/2020 - 19:08

(Thanh tra) – Một kho chứa hàng nghìn chai LPG (bình gas) nằm ngay trong khu dân cư cách UBND xã Hồng Tiến, thị xã (TX) Phổ Yên khoảng 100m, tồn tại một thời gian dài mà không bị cơ quan chức năng nào xử lý.

Cửa hàng gas Việt Hà và cái kho thuê chứa gas của cửa hàng này chỉ cách nhau có một con đường thế này lại bị "biến mất" khi QLTT xử lý. Ảnh: ND

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Việt Hà là chủ cửa hàng gas Việt Hà (địa chỉ tại Tổ dân phố Trung tâm, phường Bãi Bông, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) với số tiền 25 triệu đồng về hành vi: Mua, bán LPG chai trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ và có hình phạt bổ xung là tịch thu 55 chai LPG (loại 12kg) theo biên bản tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Kho gas không phép tồn tại ngay gần trụ sở UBND xã Hồng Tiến

Theo phản ánh, cửa hàng gas Việt Hà có địa chỉ như trên tại phường Bãi Bông thì ngay đối diện bên kia đường, chủ cửa hàng này còn thuê một căn nhà để chứa các chai LPG (bình gas) các loại tại số 637 đường Tôn Đức Thắng nhưng thuộc thuộc địa bàn xã Hồng Tiến, TX Phổ Yên (đường Tôn Đức Thắng phân chia một bên là xã Hồng Tiến một bên là phường Bãi Bông).

Chủ cửa hàng gas Việt Hà cho biết, cái kho này được thuê lại nhà của một người dân dùng để chứa các bình gas và chưa có giấy phép, nhưng vì cửa hàng đối diện bên kia đường thì có đầy đủ giấy phép hoạt động nên gia đình đã thuê bên này dùng để chứa bình gas.

Quan sát thấy kho chứa bình gas này thuộc địa bàn xã Hồng Tiến cách trụ sở UBND xã Hồng Tiến khoảng 100m.

Có địa chỉ số nhà rõ ràng và cách UBND xã Hồng Tiến khoảng 100m nhưng hầu như các cơ quan chức năng đã không thấy sự hiện diện của nó. Ảnh: ND

Trước đó, vào tối ngày 7/5, một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 20C – 179.02 lưu thông theo hướng từ Bắc Kạn về và chỉ trong nháy mắt đã được đánh vào ẩn nấp bên trong nhà kho này với nhiều dấu hiệu khả nghi và người dân đã báo tin cho Công an TX Phổ Yên về việc nghi vấn này.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát quản lý hành chính, Công an TX Phổ Yên đã tiến hành kiểm tra hành chính thì đã phát hiện bên trong kho có chiếc xe ô tô tải trên cùng 166 chai chứa LPG các loại trên thùng xe cùng hàng nghìn vỏ chai LPG đang được lưu giữ tại kho này.

Ngày 15/5, trao đổi ông Nhữ Văn Tiến, Đội trưởng QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên được biết: Ngay trong buổi tối ngày 7/5, thì Đội QLTT số 4 đã nhận được thông tin từ phía Cơ quan công an TX Phổ Yên thông báo đề nghị phối hợp xử lý vụ việc.

Và ông Tiến cũng cung cấp là trên thùng chiếc ô tô tải biển kiểm soát 20C – 179.02 có bình gas có chứa gas của Petrotal gas, Siam gas, ngoài ra còn có nhiều bình không chứa khí gas của các hãng như Thiên Long gas, Petrovietnam gas, Siam gas.

Khi được hỏi về kết quả của việc kiểm tra thì ông Tiến cho biết, ngay khi nhận được tin của Công an TX Phổ Yên đề nghị phối hợp về việc có phương tiện ô tô vận chuyển gas về kho có dấu hiệu vi phạm thì Đội QLTT số 4 đã phối hợp và kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục.

“Đội đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trên xe tải có hàng nhưng không có vi phạm, chủ yếu hàng hóa được để ở bên dưới” – ông Tiến nhấn mạnh.

Vụ việc đang trong quá trình giải quyết, chưa thể cung cấp thông tin.

Khi được hỏi về việc kho không đủ điều kiện chứa bình gas theo quy định tại Nghị định 87 ngày 15/6/2018 của Chính phủ về “Kinh doanh khí” và số chai chứa LPG và vỏ chai được phát hiện trong kho có di chuyển đến nơi đủ điều kiện an toàn chưa thì ông Tiến cho biết là phía lực lượng chức năng đã cho di chuyển các chai có chứa khí LPG cũng như số vỏ chai đến kho đủ điều kiện.

Nhưng thật bất ngờ, khi phóng viên quay lại địa chỉ số 637 ngay sau thời điểm đó, phát hiện trong kho này vẫn còn nguyên chiếc xe ô tô tải 20C -  179.02 vẫn được để trong kho, ngoài ra trên thùng xe vẫn còn rất nhiều vỏ chai LPG trên thùng, dưới đất cũng có hàng trăm vỏ chai mãng các nhãn hiệu khác nhau được để rải rác trong kho.

Phóng viên cũng đã thông tin việc này đến cho ông Tiến qua điện thoại. Điều này có thể thấy rằng chính cơ quan chức năng mà cụ thể ở đây là Đội QLTT số 4 đã vi phạm Nghị định 87 khi phát hiện kho chứa các chai LPG không có giấy phép từ ngày 7/5 nhưng đến ngày 15/5 vẫn không cho di chuyển hết các chai LPG và chiếc ô tô tải chứa các chai LPG là tang vật của vụ việc đến nơi quy định để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy vì cái kho này đang nằm trong khu dân cư cạnh trường học.

Nhưng lại biến mất trong … Quyết định xử phạt của QLTT

Đông đảo người dân sinh sống tại khu vực gần UBND xã Hồng Tiến phản ánh kho số 637 cho biết, kho chứa chai LPG này tồn tại ở đây đã được mấy năm rồi, hàng ngày ở đây vẫn tiến hành bốc xếp các chai LPG lớn nhỏ ra vào kho.

“Có những đêm khoảng 2 đến 3 giờ sáng là đã tiến hành bốc xếp các chai LPG lên xe ô tô và đã phát ra những tiếng kêu inh tai do các va chạm giữa các vỏ chai bằng thép gây lên khiến cho gia đình chúng tôi mất ngủ, thêm nữa nhiều lúc khí gas lọt ra và phân tán sang nhà tôi có mùi rất khó chịu. Nhà tôi đã phải dùng các vật liệu để chắn các kẽ hở nhằm hạn chế không cho khí gas lọt qua nhưng lúc nào cũng nơm lớp lo sợ cháy nổ xảy ra thì không biết sẽ thiệt hại như nào?” – Một người dân bức xúc.

Bên trong chứa hàng hóa đặc biệt mà chính lực lượng QLTT đã vi phạm khi để việc này xảy ra. Ảnh: ND

Một số người dân khác thuộc phường Bãi Bông đối diện ngay bên đường của kho gas 637 cũng cung cấp thêm là kho gas này đã tồn tại mấy năm rồi và chúng tôi cũng cảm thấy sợ vì hàng ngày có nhiều xe ô tô ra vào bốc xếp các chai LPG lên xuống liệu có đảm bảo an toàn không vì đấy là những mặt hàng rất dễ cháy nổ. Mà một khi nếu đã xảy ra thì hậu quả sẽ rất kinh khủng. Hơn nữa ngay phía sau ngôi nhà chứa kho gas này là trường học của xã.

Từ vị trí kho chứa các chai LPG đến trụ sở UBND xã Hồng Tiến khoảng 100m nhưng không hiểu sao khi tiến hành lập Biên bản xử lý cũng như khi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lại không hề thấy Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên nói đến cái kho này.

Cũng chính bà chủ kho gas này còn thông tin cho biết, kho này đã được lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đến kiểm tra.

Vậy câu hỏi đặt ra là khi lực lượng chức năng gồm: Công an, QLTT đã tiến hành kiểm tra tại chính cái kho này nhưng rồi lại để nó “biến mất” vậy thì đã kiểm tra ở đâu mà sự việc diễn ra ngay cạnh UBND xã Hồng Tiến trong khi chính cái kho không phép này mới là cái gây nên sự nguy hiểm cho tính mạng của bao người dân sống quanh đây.

Câu hỏi này yêu cầu các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Nguyên sớm có câu trả lời người dân và dư luận được rõ.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm