Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát hiện 124 trường hợp lao động sử dụng hộ chiếu có đóng dấu giả

Thứ sáu, 26/12/2014 - 22:55

(Thanh tra)- Ngày 23/12, đại diện Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết, đơn vị đã phát hiện 124 trường hợp dùng hộ chiếu có đóng con dấu giả. Tất cả các trường hợp này đều là lao động người Việt Nam sang Lào để làm việc và bị phát hiện khi đang làm thủ tục xuất nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Anh Trần Văn Công (bên phải) vừa bị lực lượng chức năng phát hiện sử dụng hộ chiếu có đóng dấu giả khi làm thủ tục xuất cảnh sang Lào, ảnh:K.Huyền

Theo Thượng tá Dư Văn Diệp, Phó Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, đây là lần đầu tiên đơn vị phát hiện nhiều hộ chiếu đóng dấu xuất nhập cảnh giả như vậy. Tổng số tiền phạt nộp cho ngân sách nhà nước là trên 400 triệu đồng. Các đối tượng đã bị xử phạt hành chính và bắt làm lại hộ chiếu mới theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 8/12, tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Phòng phòng chống tội phạm ma túy và Đồn biên phòng Cửa khẩu Bờ Y đã phát hiện 3 đối tượng gồm: Vũ Thị Nguyệt (SN 1985, trú xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1994, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Lê Tấn Hà (SN 1986, thị trấn Pleikan, huyện Ngọc Hồi,) đang tiến hành giao nhận hộ chiếu tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (ngoài khu vực làm thủ tục biên phòng).

Qua kiểm tra đã phát hiện 11 hộ chiếu và 2 giấy thông hành đã làm thủ tục xuất nhập cảnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện những hộ chiếu và giấy thông hành bên trong đều đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh giả.

Qua khai thác, đối tượng Nguyệt khai nhận 11 hộ chiếu và 2 giấy thông hành không làm thủ tục xuất nhập cảnh tại trạm Cửa khẩu quốc tế Bờ Y mà nhờ hai đối tượng người Lào đóng dấu. Sau đó, lực lượng chức năng đã mời hai đối tượng người Lào đến Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y để làm rõ vụ việc.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, hai đối tượng tự động giao nộp hai con dấu giả và thừa nhận đã đóng dấu vào các hộ chiếu. Theo hai đối tượng này, con dấu giả được mua của một người tại Thái Lan với giá 2 triệu kíp. Thời gian sử dụng từ tháng 11/2014 đến khi bị bắt (khoảng trên 20 ngày). Hiện tại Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã bàn giao hai đối tượng người Lào cho lực lượng chức năng Lào xử lý theo pháp luật.

Ba đối tượng Vũ Thị Nguyệt, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê Tấn Hà đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi “giúp đỡ người khác ở lại nước ngoài trái phép” theo điểm a, khoản 5, điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Đối với số hộ chiếu đóng dấu giả bị phát hiện, lực lượng chức năng đã báo cáo Cục cửa khẩu, Bộ đội biên phòng để có hướng xử lý.

Theo tìm hiểu, hầu hết người lao động bị phát hiện đều không biết việc hộ chiếu của mình bị đóng dấu giả vì họ không trực tiếp đi làm hộ chiếu mà nhờ một số nhà xe hoặc các đại lý thu đổi ngoại tệ làm giúp. Vì vậy, khi phát hiện hộ chiếu của mình bị đóng dấu giả, rất nhiều lao động đã trốn tránh lực lượng chức năng vì sợ bị phạt hành chính và không dám đi làm lại thủ tục xuất cảnh.

Anh Trần Văn Công (quê Quảng Ngãi), một lao động tại tỉnh Attapeu (CHDCND Lào) cho biết, trước đây anh đã sang Lào làm thợ hồ, sau khi hết thời hạn lưu trú, anh đã đưa hộ chiếu cho một nhà xe về Việt Nam làm thủ tục xuất nhập cảnh giúp. Lần này khi trở lại Lào tiếp tục làm việc thì hộ chiếu của anh bị phát hiện đóng dấu xuất nhập cảnh giả. Hiện hộ chiếu của anh Công đã bị tạm giữ và bị phạt 5 triệu đồng.

Theo Thượng tá Dư Văn Diệp, việc phát hiện các trường hợp lưu hành và sử dụng hộ chiếu có đóng dấu giả sẽ ngăn chặn rất nhiều hệ lụy về kinh tế, an ninh và chính trị của quốc gia mà nó gây ra. Qua sự việc này, các lao động Việt Nam tại nước bạn Lào cần nâng cao cảnh giác, tốt nhất nên tự mình đi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Trâm

19:25 23/07/2026
Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.

Lê Hữu Chính

17:56 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm