Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

"Nóng" tội phạm pháo, vật liệu nổ dịp cuối năm tại Tây Nguyên

Ngọc Giàu

Thứ ba, 17/12/2024 - 20:14

(Thanh tra) - Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã phát hiện, triệt phá nhiều vụ vi phạm liên quan đến pháo, vật liệu nổ…

Tội phạm liên quan đến pháo, vật liệu nổ tại Tây Nguyên "nóng" dịp cuối năm. Ảnh: MQ

Phát hiện 2 vụ tàng trữ pháo lậu

Chưa đầy 10 ngày, các lực lượng chức năng tại tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, xử lý 2 vụ liên quan đến vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép trên địa bàn. Qua đó bắt giữ nhiều đối tượng, tịch thu số lượng lớn pháo nổ trái phép. Vụ mới nhất vừa được lực lượng biên phòng phối hợp công an bắt giữ vào ngày 6/12/2024.

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông đã phát hiện đường dây vận chuyển pháo hoa nổ trái phép, từ TP Hồ Chí Minh về địa bàn biên giới xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), để tiêu thụ theo hình thức ký gửi trên phương tiện ô tô khách.

Ngày 5/12, trong quá trình theo dõi, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng trong đường dây vận chuyển pháo hoa nổ trái phép không giao nhận tại địa bàn xã biên giới Đắk Lao, mà đổi địa điểm giao nhận hàng sang địa bàn thôn Tân Bình, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (địa bàn nội địa).

Do đó, lực lượng biên phòng đã phối hợp Công an huyện Đắk Mil, bố trí lực lượng bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm, đồng thời tổ chức khám xét nhà của đối tượng, tổng tang vật thu giữ là 22,1kg pháo hoa nổ.

Một vụ vận chuyển, tàng trữ pháo lậu khác cũng được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện vào cuối tháng 11/2024. Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một chiếc ô tô chạy quá tốc độ nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong xe có 40 hộp pháo nổ và 6 túi ni-lon chứa hơn 182gam ma túy. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng: Lê Văn Mạnh (SN 1993, trú xã Ea Pô, huyện Cư Jút), Lê Thanh Vũ (SN 1995, trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Phạm Ngọc Nam (SN 1993, trú Bình Phước).

Bác sĩ đang thăm khám cho một học sinh bị pháo nổ gây đa chấn thương ở Đắk Lắk. Ảnh: ND

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Trước tình trạng tội phạm liên quan đến pháo nổ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán; nơi nào để xảy ra đốt pháo trái phép phức tạp, Chủ tịch UBND huyện, thành phố nơi đó phải chịu trách nhiệm.

Tại Lâm Đồng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản Facebook ẩn danh “T.M” thường xuyên rao bán các loại pháo hoa nổ. Qua xác minh, xác định tài khoản này do Nguyễn Quốc Phong (sinh năm 1997, trú phường 8, TP Đà Lạt) quản lý, sử dụng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẩn trương xác minh, kiên quyết triệt phá.

Chiều 15/12, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quốc Phong, thu giữ 75 hộp pháo hoa nổ (loại 49 viên), 3 hộp pháo hoa nổ (loại 100 viên), có trọng lượng 117,9kg và 6 bịch pháo bi, có trọng lượng 2,2kg. Tổng khối lượng tang vật thu được hơn 120kg.

Tại Đắk Lắk, theo thống kê của UBND tỉnh, trong thời gian từ 19/5/2023 đến 30/11/2024, toàn tỉnh đã phát hiện 98 vụ với 158 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Hậu quả làm chết 11 người, bị thương 12 người… Tang vật thu giữ gồm 19 khẩu súng quân dụng, 28 súng tự chế các loại, 1.075 viên đạn các loại...

Tỉnh này nhận định, từ nay đến cuối năm, nhất là thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2024, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo sẽ có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp; đặc biệt là các đối tượng lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông để hoạt động phạm tội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa bàn trọng điểm, còn tiềm ẩn nguy cơ cao về tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo như: Buôn Đôn, Ea Súp, Ea Hleo, Cư M’gar, Krông Bông, Lắk, Krông Búk, M’Drắk, Ea Kar, Krông Năng... Các địa phương cần xây dựng các giải pháp đấu tranh cụ thể, có hiệu quả và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Cùng với đó, thường xuyên vận động toàn dân giao nộp và thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn trôi nổi ngoài xã hội, không để tội phạm sử dụng gây án và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gây ra.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Tích cực đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, phòng ngừa các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Lấy hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo làm thước đo đánh giá, xếp loại công tác hằng năm. Kiên quyết kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng công tác quản lý để xảy ra các vi phạm pháp luật nghiêm trọng về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Khởi tố vụ án tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức

Nghệ An: Khởi tố vụ án tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức

(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, 7 bị can đã bị khởi tố để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

Văn Thanh

19:34 18/01/2025

Tin mới nhất

Xem thêm