Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nghiêm trị “ma men” côn đồ chống người thi hành công vụ

Bình An

Thứ năm, 16/02/2023 - 06:30

(Thanh tra)- Hiện lực lượng chức năng trên cả nước vẫn đang triển khai cao điểm xử lý vi phạm giao thông, trong đó có các lỗi liên quan nồng độ cồn. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, xuất hiện không ít trường hợp “ma men” chống đối quyết liệt, thậm chí hành hung làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người thi hành công vụ.

Nhiều tài xế uống rượu, bia lái xe, chống người thi hành công vụ đã phải hầu tòa cho hành vi coi thường pháp luật. Ảnh: BA

Những kiểu chống đối mang tính chất côn đồ

Liên tiếp những ngày gần đây, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đã phải đối mặt với những trường hợp lái xe sử dụng bia, rượu không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, quay ra chống đối, đâm xe vào lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Đơn cử, vào hồi 20 giờ 58 phút ngày 6/2, một tổ công tác thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trấn áp tội phạm của Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại km39+900, Quốc lộ 4E, thuộc tổ 8, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, thì phát hiện xe mô tô biển số 24P5-2859 do một nam giới điều khiển chở phía sau một nam giới có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Lúc này, đối tượng điều khiển phương tiện tăng ga đâm thẳng xe vào người CSGT Quách Văn Trường khiến cán bộ này bị hất văng, ngã xuống lòng đường dẫn đến đa chấn thương, nứt hộp sọ phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Ngày sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Lào Cai đã tạm giữ hình sự đối tượng Kiều Tiến Tâm (SN 1994) là người điều khiển phương tiện, người ngồi sau là Vũ Quang Vinh (SN 1993), cả hai cùng trú tại TP Lào Cai. Kiểm tra bước đầu xác định đối tượng Tâm có nồng độ cồn trong hơi thở mức 0,303mg/lít khí thở.

Trước đó, ngày 5/2, tại Vĩnh Phúc, một tổ CSGT, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý chuyên đề nồng độ cồn tại đường đê tả sông Hồng thuộc địa phận thôn Hoàng Xá, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe ô tô biển số 88A-28845 (do Cao Văn Lý, SN 1958, trú tại huyện Vĩnh Tường điều khiển) để kiểm tra nồng độ cồn.

Khi đến gần tổ công tác, Cao Văn Lý điều khiển xe giảm tốc độ và đột ngột quay đầu xe để đi ngược chiều. Tổ công tác yêu cầu ông Lý lùi xe, đỗ xe sát mép đường để không cản trở giao thông. Tuy nhiên, sau khi lên xe, ông Lý đã chốt cửa xe và tiếp tục điều khiển xe đi ngược chiều, lao thẳng đến vị trí các thành viên trong tổ công tác đang đứng, buộc cán bộ CSGT Nguyễn Danh Nam đang đứng ngay phía trước đầu xe phải bám trên nắp capo của xe ô tô để tránh va chạm gây thương tích.

Sau khi bỏ chạy được khoảng 2km, xe ô tô của Cao Văn Lý đã đâm vào xe mô tô biển số 88G1-18700 do anh N.C.D. điều khiển đi cùng chiều làm anh D. và xe mô tô trượt ngã trên đường. Còn chiến sỹ Nguyễn Danh Nam bị hất văng từ capo xe rơi xuống đường. Vụ việc đã khiến chiến sỹ Nguyễn Danh Nam và anh D. là người điều khiển xe mô tô bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT đo được nồng độ cồn trong hơi thở của lái xe Lý đã là 0,312 miligam/lít khí thở. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Vĩnh Tường đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Cao Văn Lý về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Một vụ việc khác xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 2/2, khi tổ công tác của Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại km142+90m trên Quốc lộ 70 thì phát hiện xe ô tô BKS 28A-13005 di chuyển theo hướng TP Hòa Bình đi xã Yên Mông. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhưng xe ô tô nói trên liền quay đầu. Trong quá trình trốn tránh việc kiểm tra, lái xe ô tô đã đâm trực tiếp vào xe mô tô của tổ công tác khiến một CSGT bị trầy xước nhẹ, sau đó mới chịu dừng hẳn.

Tổ công tác yêu cầu người điều khiển phương tiện xuống xe để kiểm tra. Tài xế Đỗ Đình Tám (SN 1957, ở xóm Máy 2, xã Hòa Bình, TP Hòa Bình) vẫn ngồi trên ghế lái và có lời nói xúc phạm, văng tục với các thành viên tổ công tác.

Sau đó, lái xe Tám xuống xe, xông vào túm cổ áo Thượng úy Vũ Huy Thành, vật ngã xuống đất khiến chiến sỹ này bị rạn đốt xương ngón tay phải nhập viện điều trị. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế đối tượng Đỗ Đình Tám. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Tám cho thấy người này vi phạm ở mức 1,163 mg/lít khí thở. Công an TP Hòa Bình đã tạm giữ hình sự đối với tài xế Đỗ Đình Tám.

Đến ngày 8/2, hồ sơ vụ án đã được cơ quan công an chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hòa Bình đề nghị truy tố tài xế Đỗ Đình Tám về tội "chống người thi hành công vụ".

Kiên quyết xử lý những đối tượng bất tuân luật pháp

Những vụ việc chống đối, đâm xe vào lực lượng cảnh sát đều được công an các địa phương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết, thời gian tới, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối với các vụ việc chống đối, lăng mạ, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, cương quyết xử lý bằng pháp luật hành chính hoặc hình sự để răn đe người tham gia giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cho biết, xử lý vi phạm nồng độ cồn rất khó và mất nhiều thời gian vì lái xe không tỉnh táo, không kiểm soát được hành vi, lời nói nên thường không hợp tác, thậm chí chống đối. Vì vậy, có những trường hợp mất 2 - 3 tiếng đồng hồ để xử lý, nhưng lực lượng chức năng vẫn kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Quang Hùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi lái xe chống đối, không tuân thủ hiệu lệnh của người thi hành công vụ là những biểu hiện của sự coi thường pháp luật của người vi phạm. Bất chấp tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, gây mất ổn định trật tự xã hội, do vậy, cần phải xử lý thật đích đáng mới đủ giáo dục, răn đe. Những hành vi cố tình tăng tốc lao xe ô tô vào người thi hành công vụ hoàn toàn có thể xử lý hình sự. Nếu người thi hành công vụ bị gây thương tích hoặc tử vong, thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "cố ý gây thương tích" hoặc tội "giết người" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm