Theo dõi Báo Thanh tra trên
N.Phê - Q.Thân
Thứ sáu, 18/06/2021 - 15:14
(Thanh tra) - Theo kế hoạch đã định, ngày 19/6, lực lượng chức năng ở Quảng Nam sẽ bắt đầu nổ mìn đánh sập hầm vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh, ngày 26/6 sẽ kết thúc thời gian nổ mìn.
Khai thác vàng trái phép đã tàn phá rừng Vườn Quốc gia Sông Thanh. Ảnh: P.T
Thời gian qua, trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh (huyện Nam Giang, Quảng Nam) xuất hiện 75 hầm vàng trái phép tại khe Tà Vạt, Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 (thuộc xã Đắc Pring, Nam Giang). Hậu quả không chỉ làm mất an ninh trật tự mà còn huỷ hoại tài nguyên về rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ; gây ô nhiễm môi trường sinh thái…
Dù đã nhiều lần ra quân truy quét, dẩy đuổi nhưng cứ xong đợt là vàng tặc tiếp tục vào rừng khai thác vàng trái phép.
Trước thực trạng trên, để giải quyết dứt điểm vấn nạn khai thác vàng trái phép ở đây, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã có nhiều cuộc họp với lực lượng chức năng bàn phương án đánh sập tất cả các hầm vàng đang tồn tại; tăng cường kiểm soát không để tái diễn việc tự ý đào hầm khai thác vàng trái phép.
Theo đó, ngày 19/6, lực lượng chức năng ở Quảng Nam sẽ bắt đầu nổ mìn đánh sập hầm vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Lực lượng chức năng khảo sát tình hình tại Vườn Quốc gia Sông Thanh. Ảnh: P.T
Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (được giao tổ chức thực hiện nổ mìn) đã vận chuyển lượng thuốc nổ cần thiết đến các địa điểm trong khu vực và nổ đánh sập toàn bộ hầm; với tổng khối lượng thuốc nổ là 6 tấn được vận chuyển vào hiện trường, phải đi bộ xuyên rừng dài 2,5km; vượt qua địa hình núi cao, khe sâu, vách đứng, cây cối rậm rạp, độ cao trung bình 400 - 500m.
Địa bàn thực hiện nỏ mìn lần lượt từ khe Thạnh Mỹ 2, Thạnh Mỹ 1; sau đó tập trung về đánh sập các hầm vàng tại khe Tà Vạt.
Trong phương án và biện pháp thi công đánh sập hầm vàng, đã tính toán lực lượng dân quân địa phương gùi thuốc nổ vào hiện trường, bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tiếp nổ mìn, cử trinh sát nắm tình hình…
Thời gian nổ mìn được đề xuất từ 10 giờ đến 13 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 17 giờ; thực hiện nổ mìn kéo dài 15 - 20 ngày.

Các khu vực làm vàng trái phép. Ảnh: P.T
Đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh đã bàn giao 75 hầm vàng đảm bảo không còn người trú ẩn cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi phát lệnh nổ mìn.
Ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh cho biết, trước khi quyết định nổ mìn phá hỏng các hầm vàng, không còn một đối tượng nào ẩn náu trong hầm vàng. Khi có chủ trương của tỉnh, đơn vị, các cấp chính quyền đã làm việc với từng bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, bí thư, vhủ tịch UBND xã để đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường kiểm soát các đường mòn, lối mở, ngăn chặn người vào khu vực hầm vàng, kể cả với người dân địa phương gùi cõng hàng vào phục vụ khai thác vàng trái phép. Đến thời điểm này, đã truy quét, đẩy đuổi hết số người trái phép lẫn trốn trong khu vực vườn.

Hội ý địa hình nổ mìn phá hầm vàng tại Vườn Quốc gia Sông Thanh. Ảnh: P.T
Ông Tơ Ngôl Với, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho rằng, thời gian nổ mìn nên tổ chức sớm hơn vì buổi chiều ở vùng cao hay xảy ra mưa dông. Không đánh theo từng hầm một mà nổ cùng một lúc nhiều hầm, khảo sát kỹ lưỡng địa chất do địa hình chủ yếu đồi liên địa.
“Quan trọng phải đánh sập vĩnh viễn, không để tái diễn tình trạng vàng tặc quay lại hoạt động sau khi đánh sập” - ông Tơ Ngôl Với nói.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vào rừng, đối tượng “vàng tặc”, kể cả người thi hành công vụ; phải có chỉ huy cụ thể và đồng bộ từ trên xuống. Lưu ý nổ mìn theo từng cụm hầm vàng chứ không nổ mìn đơn lẻ theo từng hầm vì tiềm ẩn rủi ro.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 8/4, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt xảy ra trên địa bàn.
Thái Nam
(Thanh tra) - Cục Hải quan vừa công bố số liệu thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, với 8.879 vụ vi phạm bị bắt giữ, xử lý; ước tính khoảng 8.041 tỷ đồng giá trị hàng hoá.
Thanh Hoa
Thái Nam
Lan Anh
Trọng Tài
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trần Kiên
PV
Hương Giang
PV
Hương Trà
Hương Giang
Đan Quế
Bùi Bình
Dương Nguyễn
Nam Dũng
Phương Hiếu