Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Máy Xèng công khai hút cạn tiền “con nghiện” tại Mễ Trì

Thứ ba, 25/11/2014 - 20:57

(Thanh tra) - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhiều lần yêu cầu rà soát, dẹp bỏ vấn nạn máy điện tử xèng(loại hình thức cờ bạc biến tướng) gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Thế nhưng, tại phường Mễ Trì, chính quyền vẫn còn “lơ là” để vấn nạn này diễn ra công khai, hút cạn tiền các “con nghiện” trò chơi may rủi.

Máy điện tử xèng hoạt động công khai. Ảnh: Thanh Hoa

Tại phường Mễ Trì, dạo quanh con đường Đỗ Đức Dục có thể dễ dàng bắt gặp các máy điện tử xèng đang nhấp nháy đèn mời gọi khách vào chơi. Hàng chục máy được đặt công khai tại các quán nước dọc đường. Trung bình mỗi quán đều có từ 3 đến 5 máy để phục vụ khách hàng đến “đốt” tiền để thử vận đỏ đen may rủi.

Khu vực này là nơi tập trung rất nhiều các sinh viên, học sinh thuê trọ qua lại tấp nập. Do vậy, việc bị lôi kéo, biến các đối tượng này thành “con nghiện” của trò đỏ đen trở nên khá dễ dàng.

Theo quan sát của phóng viên, các quán chứa máy điện tử xèng rất ít khi vắng khách chơi. Hầu hết các máy đều chạy liên tục để phục vụ nhu cầu của các “con nghiện”.

Chỉ 1 giờ đồng hồ có mặt tại khu vực này, phóng viên chứng kiến các “con nghiện” cống nạp hàng triệu đồng vào các máy điện tử xèng. Đáng lo nhất, hầu hết những người này đều đang ở độ tuổi tập trung vào học tập nhưng lại sa ngã vào vấn nạn đỏ đen.

Theo người dân sinh sống xung quanh, các máy điện tử xèng được đặt tại đây khá lâu nhưng không hề thấy chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý!

Trước đó, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu từng phường phải rà soát các điểm chơi điện tử xèng bởi đây có thể là nơi phát sinh nhiều loại tội phạm khác và phải chấm dứt ngay tình trạng này, không để các loại cờ bạc biến tướng tồn tại gây bức xúc trong dư luận.

Hiện nay, nhiều phường thực hiện tốt trong việc dẹp bỏ loại hình cơ bạc trá hình này. Trong khi, tại phường Mễ Trì, vấn nạn trên diễn ra khá phổ biến và công khai. Dư luận đặt dấu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thanh Hoa 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Trâm

19:25 23/07/2026
Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.

Lê Hữu Chính

17:56 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm