Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 22/12/2014 - 15:52
(Thanh tra) - Ngày 22/12, TAND Tối cao tại TP Đà Nẵng đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Hồ Võ Phú Trường (SN 1984, trú thôn 3 Diên Phú, Diên Khánh) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc phải trả cho hai người bị hại số tiền là 938.100.000 đồng.
Bị cáo Hồ Võ Phú Trường trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn
Từ năm 2005 đến nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tổ chức sự kiện tôn vinh người hiến máu – ngày 14/6 hàng năm. Năm 2011, các Tổ chức quốc tế lấy thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá, 17 năm qua, phong trào hiến máu ở nước ta không ngừng phát triển. Hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp trong văn hóa sống, một nghĩa cử đẹp của người Việt Nam và 100 gương mặt tiêu biểu tại buổi Lễ tôn vinh là những điển hình cho mọi người học tập.
Theo thống kê từ cơ quan chức năng, năm 2010, cả nước thu được 675.438 đơn vị máu, trong đó có 84,2% là từ người hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, tổng số dơn vị máu thu được tăng 12,3% so với năm trước, gấp 3 lần so với năm 2000.
Tuy nhiên, tỷ lệ hiến máu ở Việt Nam mới đạt 0,78% so với dân số cả nước, thấp so với mức tối thiểu đảm bảo an toàn cho điều trị (2% dân số); vì vậy, hơn lúc nào hết, phong trào hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện để cứu người càng phải được đi vào trong suy nghĩ và hành động của mỗi người và toàn xã hội.
Để phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước yêu cầu cần tiếp tục kiện toàn và củng cố hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia. Ngoài đối tượng học sinh, sinh viên, phong trào cần mở rộng đến các đối tượng là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan trung ương và địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp... Cần nghiên cứu hoàn thiện chính sách chế độ đối với người hiến máu, những người cần được tôn vinh, khen thưởng...
Trong 100 gương mặt tiêu biểu dự Lễ tôn vinh, có nhiều người có trên 50 lần hiến máu như ông Lương Đình Chiêu (63 lần), ông Phạm Huỳnh Trung (52 lần), bà Phạm Thị Thu Hằng (51 lần), đều ở thành phố Hồ Chí Minh.
Có người đã vận động được hàng trăm người khác tham gia hiến máu như ông Nguyễn Hồng Trân (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã vận động được 210 người hiến máu. Đại biểu nữ ít tuổi nhất là chị Lê Thị Thu Hiền, sinh năm 1991, sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định (7 lần hiến máu).
Đại biểu nam ít tuổi nhất là các anh: Nguyễn quyết Chiến (sinh 1990), sinh viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên (12 lần hiến máu); Trần Quốc Cường (sinh năm 1990), sinh viên Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (7 lần hiến máu).
Người cao tuổi nhất là ông Nguyễn Thành Nhân (sinh 1953, ở Vĩnh Long), 19 lần hiến máu; ông Hà Đình Kính (sinh 1953, Vĩnh Phúc) đã 4 lần hiến máu…
(Theo Chinhphu.vn)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Trọng Tài
Hương Trà
Hương Trà
Sao Lê
Thanh Lương
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang
Hòa Bình
Văn Thanh
Phương Hiếu