Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lừa đảo bán đất không thuộc sở hữu của mình

N.Phê - Q.Thân

Thứ sáu, 09/07/2021 - 10:48

(Thanh tra) - Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Uyên Thảo (sinh năm 1976, trú tổ 14, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Uyên Thảo. Ảnh: M.V

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối năm 2018, Lê Uyên Thảo đưa thông tin gian dối là chủ sở hữu lô đất rộng 200m2 thuộc thửa số 44, tờ bản đồ số 236, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Do có nhu cầu, vợ chồng ông H.V.Đ. liên hệ mua với giá 1,21 tỷ đồng.

Bà Thảo viết giấy nhận đặt cọc trước 300 triệu đồng và hứa vào tháng 2/2019 sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý, tách thửa đất trên thành 2 lô, mỗi lô diện tích 100m2 đất và chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho vợ chồng ông Đ.

Sau đó, bà Thảo nhiều lần yêu cầu ông Đ. chuyển thêm tiền cọc với tổng số tiền 590 triệu đồng. Về sau, bà Thảo nhiều lần hứa hẹn nhưng ông Đ. vẫn không nhận được đất đã mua nên làm đơn tố cáo đến Công an.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định bà Thảo không sở hữu lô trên. Xét thấy hành vi của Lê Uyên Thảo đã đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Thảo để phục vụ điều tra.

Chưa hết, mới đây Báo Thanh tra nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1983, hiện ở tại tổ 1 thôn Ngũ Xã, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo tương tự của bà Lê Uyên Thảo.

Đơn bà Hương nêu: Vào ngày 26/4/2012, tại phường Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, bà Thảo (bên A) lập hợp đồng mua bán đất với chồng tôi là Phạm Đình Công (bên B). Theo đó, bà Thảo đồng ý bán lô đất thửa 447, tờ bản đồ số 17, diện tích 10x20 = 200m2 đất, thuộc tổ 40 khối Chơn Tâm, Hoà Khánh Nam; với số tiền 200 triệu đồng. Bà Thảo đã viết giấy nhận trước 160 triệu đồng, còn lại 40 triệu đồng hứa khi nào xây xong nhà sau 15 ngày Bên B sẽ hoàn trả đủ số tiền còn lại.

Đến ngày 12/8/2013, bà Thảo viết giấy nhận đầy đủ 200 triệu đồng tiền bán lô đất trên và cam đoan không có tranh chấp, nếu có gì trắc trở xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Khi vợ chồng bà Hương nhiều lần yêu cầu giao nhà đất thì bà Thảo hứa hẹn mãi. Sau đó, vợ chồng bà Hương tìm đến lô đất trên và được biết bà Thảo bán lô đất này cho người khác để lấy tiền.

Vợ chồng bà Hương nhiều lần đến nhà đòi tiền mua đất lại nhưng bà Thảo không chịu trả. Hiện tại, lô đất này đã được chủ khác đổ đất đắp nền nhà.

Vì vậy, bà Hương làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Lê Uyên Thảo trong việc mua bán 1 lô đất cho nhiều người để chiếm đoạt tiền của vợ chồng bà.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường phối hợp nắm chắc địa bàn và an ninh biên giới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Tăng cường phối hợp nắm chắc địa bàn và an ninh biên giới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

(Thanh tra) - Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là tại các tuyến biên giới, đảm bảo tốt công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Dương Nguyễn

18:07 02/02/2026
Nhìn từ vụ thuốc bảo vệ thực vật giả: Trách nhiệm quản lý không thể đứng ngoài

Nhìn từ vụ thuốc bảo vệ thực vật giả: Trách nhiệm quản lý không thể đứng ngoài

(Thanh tra) - Vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn tại Đắk Lắk cho thấy quyết tâm đấu tranh của lực lượng công an, đồng thời đặt ra yêu cầu nhìn thẳng vào trách nhiệm quản lý Nhà nước, không để những “khoảng trống” tiếp tục bị lợi dụng, gây tổn hại cho nông nghiệp và người nông dân.

17:22 01/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm