Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 29/03/2018 - 14:24
Sáng 29/3, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo liên quan đến vụ việc sà lan đâm sập cầu Ghềnh khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt hơn 100 ngày.
Hiện trường vụ sập cầu Ghềnh. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Tuy nhiên sau quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa để tiếp tục điều tra bổ sung, làm rõ vấn đề thiệt hại trong vụ án. Tòa cũng quyết định thay đổi biện pháp tạm giam, cho hai bị cáo trong vụ án được tại ngoại.
Hội đồng xét xử đề nghị giám định lại thời gian và giá trị sử dụng cầu Ghềnh, trên cơ sở đó xác định lại giá trị thiệt hại. Bị cáo Phan Thế Thượng (63 tuổi, phường An Bình, thành phố Biên Hòa) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa truy tố tội danh “đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” và “giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy.”
Bị cáo Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) bị truy tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.”
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, khoảng 8 giờ ngày 19/3/2016, Phan Thế Thượng biết tàu kéo SG-3745 không đảm bảo an toàn kỹ thuật, biết Trần Văn Giang không có bằng thuyền trưởng nhưng vẫn giao cho Giang điều khiển tàu kéo đẩy sà lan SG-5984 chở cát từ sông Cổ Chiên (Trà Vinh) lên Đồng Nai.
Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/3/2016, khi đến đoạn sông qua cầu, Giang không biết cách điều khiển phương tiện qua cầu an toàn nên đã để sà lan va chạm vào trụ cầu Ghềnh khiến cầu sập, tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, vụ việc trên đã gây thiệt hại trị giá hơn 21 tỷ đồng. Đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã yêu cầu các bị cáo và những người liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền gần 9 tỷ đồng./.
Theo Sỹ Tuyên/TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hơn 2 tháng cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý 3.313 trường hợp vi phạm; trong đó xử phạt hành chính 3.293 trường hợp, cảnh cáo 20 trường hợp, tổng tiền phạt hơn 1,574 tỷ đồng.
Hương Trà
(Thanh tra) - Nhằm chủ động ngăn chặn tội phạm mua bán người từ sớm, từ xa, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, trong đó tập trung xây dựng thế trận an ninh vững chắc khu vực biên giới và trên không gian mạng.
Thu Huyền
Hương Trà
Hương Trà
Trần Quý
Hương Trà
L.Q
Minh Nguyệt
H.T
Trọng Tài
Hương Trà
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Minh Tân
Thái Hải
Bùi Bình