Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Làm rõ đối tượng báo tin giả

Cảnh Nhật

Thứ sáu, 05/03/2021 - 21:39

(Thanh tra) - Bà Ly khai nhận, do không đủ tiền chung hụi nên đã báo tin giả rằng có kẻ gian đột nhập vào nhà lấy số tiền gần 950 triệu đồng, nhằm kéo dài thời gian trả nợ.

Đối tượng Nguyễn Thị Chúc Ly cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang phối hợp cùng Công an thị xã Ngã Năm điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Chúc Ly (sinh năm 1969, trú tại ấp Long Hòa, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm) về hành vi báo tin giả đến cơ quan công an.

Trước đó, ngày 3/3, Công an thị xã Ngã Năm nhận được tin báo của ông Võ Minh Hiệp (sinh năm 1969, trú tại ấp Long Hòa, xã Tân Long) báo tin bị mất trộm số tiền gần 950 triệu đồng.

Cơ quan công an đã phân công tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra, xác minh. Qua quá trình điều tra ,xác định đây là thông tin giả.

Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Chúc Ly (vợ ông Hiệp) đã khai nhận, do không đủ tiền chung hụi nên đã dựng hiện trường, tung tin giả có kẻ gian đột nhập vào nhà lấy số tiền nêu trên, nhằm kéo dài thời gian trả nợ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm