Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỷ luật, chuyển cơ quan điều tra vụ 32.000m3 gỗ trên 400ha rừng... biến mất

Thứ năm, 14/09/2017 - 10:19

Đã có hơn 418ha rừng do hai ban quản lí rừng phòng hộ (Ban QLRPH) Bắc An Khê và Ya Hội quản lý để mất. Tương tự, số đất lâm nghiệp do 2 bản này quản lý bị thất thoát lên đến 2.150ha. Trong khi Cơ quan Cảnh sát điều tra CA Gia Lai đang điều tra, thì Sở NNPTNT Gia Lai đã tiến hành kỷ luật về mặt chính quyền. Tuy vậy, cần phải làm rõ số lâm sản của 400ha rừng đã đi đâu.

Hơn 400 hecta rừng tại Gia Lai biến mất. Ảnh Đình Văn.

Quản lý rừng để... mất rừng

Ngày 14.9, Sở NNPTNT Gia Lai cho biết, đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trương Duy Sinh - Trưởng Ban QLRPH Ya Hội và khiển trách đối với ông Đỗ Hữu Long - Phó Trưởng Ban QLRPH Bắc An Khê. Nguyên nhân là đã để mất rừng tự nhiên, rừng trồng và đất lâm nghiệp. 

Phó GĐ Sở NNPTNT Gia Lai kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai - Nguyễn Nhĩ ký văn bản số 1090 cho biết: "Diện tích bị mất lên đến 1.266,3ha, tương đương 86,3%". Sai phạm kéo dài nhiều năm, mà không phát hiện được...".

Ban QLRPH Bắc An Khê (Trụ sở tại huyện Đắc Pơ, Gia Lai) - hiện tại do ông Phan Thanh Hải làm Trưởng ban - quản lý 10 tiểu khu với 1.466,3ha đất lâm nghiệp. 

Đất lấn chiếm bị trồng thông, bạch đàn, keo lai, xà cừ. Ngoài ra, Ban QLRPH Bắc An Khê tiến hành liên doanh với 251 hộ dân để trồng rừng nguyên liệu cho Nhà máy MDF. Thời gian ký hợp đồng là 7 năm. Tuy nhiên, hết hạn hợp đồng, chỉ có 2 hộ tái ký, 249 hộ còn lại không ký hợp đồng cũng không giao trả đất.

Ban QLRPH Ya Hội - do ông Trương Duy Sinh làm Trưởng ban - được giao quản lý 21 tiểu khu với diện tích 1.289,3ha. Đơn vị này cũng bị mất lên đến 882,6ha đất lâm nghiệp. Bất ngờ thay, từ năm 2010 đến nay, ban này chỉ lập biên bản được 70,1ha, còn từ 2010 trở về trước, không báo cáo được do "thất lạc hồ sơ".

Chuyển cơ quan điều tra

UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc làm rõ. Kết quả: "Trong 1.266,3ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, Ban QLRPH Bắc An Khê để mất hơn 251,9ha rừng và Ban QLRPH Ya Hội để 882,6ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, trong đó mất 166,7ha rừng".

Trong số hơn 418,6ha rừng bị mất, trong đó có đến 329,5ha là rừng tự nhiên, với trữ lượng gỗ ước từ hơn 16 ngàn đến gần 33 ngàn mét khối. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 14.9, GĐ Sở NNPTNT Gia Lai - ông Trương Phước Anh - nhấn mạnh: "Nếu trong quá trình CA điều tra, mà chưa cấu thành tội phạm, thì kỷ luật hành chính vẫn kịp thời, đúng theo luật định.

"Cả Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đều nhận thấy sự trục lợi trong việc để mất 418,65ha rừng. Vấn đề còn lại là hàng chục ngàn khối gỗ bị thất thoát đã đi đâu, vào túi ai chỉ là phần việc của Cơ quan Cảnh sát điều tra CA Gia Lai".

 Theo Đình Văn/LĐO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng

(Thanh tra) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với hai nhân viên ngân hàng về tội "Rửa tiền". Đây là kết quả từ việc mở rộng chuyên án triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô giao dịch bất hợp pháp cực lớn.

Thái Nam

16:06 05/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm