Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 02/03/2017 - 15:17
(Thanh tra) - Bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mấy ngày nay, hàng chục người dân thuộc thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã kéo ra đường ngăn cản không cho xe chở rác vào bãi đổ.
Rất đông người dân thôn Nam Phước bức xúc ra đường chặn xe chở rác. Ảnh: NH
Sự vụ bùng phát từ ngày 27/2 đến nay. Do hàng ngày phải sống chung với mùi hôi, thối và nước thải phát ra từ khu xử lý rác thuộc Cty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (gọi tắt là Hepco) nằm phía cuối thôn, hàng chục hộ dân thôn Nam Phước đã kéo nhau ra đường ngăn không cho nhiều xe chở rác vào khu xử lý, buộc hàng chục xe rác phải di chuyển đến địa điểm khác để xử lý.
Người dân thôn Nam Phước cho biết, khu xử lý chất thải rắn được xây dựng và hoàn thành năm 2011, có chức năng thu gom và xử lý rác của 18 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc với công suất hơn 130 tấn rác mỗi ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bãi rác này lại nhập thêm một lượng rác lớn từ các xã thuộc huyện Phú Vang và một số vùng lân cận, khiến khối lượng rác tăng lên nhanh chóng; dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày một trầm trọng.

Nước từ rác thải chảy trực tiếp ra con mương dẫn vào đồng ruộng khiến lúa của người dân hư hỏng. Ảnh: NH
Hàng ngày có trên 20 xe chở rác đi tới bãi tập kết, các xe rác đi ngang qua thôn, bốc mùi hôi thối, chưa kể nước thải rỉ, rác các loại rơi trực tiếp từ xe xuống đường; ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân.
Bà Trương Thị Phú (trú thôn Nam Phước) cho biết, nhà bà nằm cách khu tập kết rác hơn 500m, nhưng vẫn không chịu được mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác. “6 năm đưa vào hoạt động, cũng là chừng đó thời gian người dân chúng tôi sống chung với môi trường vô cùng khắc nghiệt, chúng tôi không còn được hít thở bầu không khí trong lành như trước đây. Rồi ruồi, muỗi bủa vây khắp làng tôi cả ngày lẫn đêm...” - bà Phú bức xúc.
Còn bà Hồ Thị Sáng nói thêm: “Nhiều diện tích ruộng lúa của bà con ở gần khu vực xử lý rác phải bỏ hoang hơn 2 năm nay vì không thể trồng lúa, nguyên nhân là do nước xả thải từ bãi rác phía trên đổ trực tiếp ra các kênh mương dẫn vào đồng ruộng; khiến lúa không sống nổi. Người dân đi làm đồng thì không dám lội xuống đồng vì sợ nhiễm nước bẩn”.
Theo người dân nơi đây, đã nhiều lần phản ánh tình trạng trên lên chính quyền địa phương, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để; khiến họ phải kéo nhau ra đường ngăn không cho xe vào trong bãi đổ rác.

Bãi rác thuộc thuộc Cty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế. Ảnh: NH
Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy cho biết, việc người dân tại thôn Nam Phước chặn xe chở rác không cho vào bãi, phía xã đã nắm được tình hình. “Vào ngày 27/2 xã đã cùng với người dân và Hepco đã có cuộc đối thoại trực tiếp, lắng nghe phản ánh của người dân về vấn đề ô nhiễm ở khu xử lý rác thải. Hiện tại, phía xã đã vận động người dân không chặn xe rác gây mất ổn định trong khu vực. Còn về vấn đề xử lý rác thải thì thuộc quyền của doanh nghiệp, UBND xã vẫn chưa nắm rõ được giải pháp cụ thể”.
Ngọc Hưng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai cán bộ hội đồng thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do có liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong công tác coi thi.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Trước diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi của tội phạm mua bán người, nhất là tại khu vực biên giới, Công an tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn loại tội phạm này ngay từ cơ sở.
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
Thanh Lương
Lê Hữu Chính
Nguyễn Thanh
Cảnh Nhật
Thành Công
Đông Hà
Văn Thanh
Trung Hà
Trần Kiên