Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Minh
Thứ tư, 20/08/2025 - 17:28
(Thanh tra) - Các địa phương trên cả nước đồng loạt phát động cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường, đặc khu không ma túy đến hết năm 2025; giải quyết triệt để tình trạng sót, lọt người sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong đợt này.
Công an xã An Phú, Hải Phòng cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ra quân triển khai đợt cao điểm xây dựng địa bàn không ma tuý. Ảnh: CAHP
Theo Bộ Công an, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai còn cao; công tác cai nghiện gặp nhiều khó khăn khi hệ thống cơ sở mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa đồng bộ, toàn diện, chưa thật sự quyết liệt.
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có văn bản gửi lãnh đạo các bộ ngành, địa phương đề nghị phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về phòng, chống ma túy đến năm 2030 vào Nghị quyết Đại hội Đảng của cơ quan, đơn vị.
Trong đó, khẩn trương ban hành Kế hoạch xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030 với các giải pháp tổng thể phù hợp, có mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể…tiến tới xã, phường, đặc khu không có ma túy, gắn với trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã để đạt được mục tiêu xây dựng ít nhất 20% đơn vị hành chính cấp xã không ma túy trong năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.
Ngày 15/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ban hành kế hoạch tổ chức cao điểm để đạt mục tiêu 20% xã, phường, đặc khu không ma túy trong năm 2025.
Ngày 20/8, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến phát động cao điểm thực hiện xây dựng 39 xã, phường, đặc khu không ma túy, vượt mục tiêu 20% xã, phường, đặc khu không ma túy hết năm 2025.
Kế hoạch của TP Hồ Chí Minh chia thành 2 giai đoạn, từ 20/8 đến 20/9/2025 tổng rà soát, thống kê, lập danh sách, chuẩn bị điều kiện để chuyển hóa 39 địa bàn; giai đoạn 2 đồng loạt áp dụng biện pháp nghiệp vụ, giữ vững 5 địa bàn đã đạt chuẩn và nhân rộng mô hình “không ma túy”.
Thành phố yêu cầu không để sót, lọt người sử dụng trái phép chất ma túy; kiên quyết xử lý hình sự các trường hợp chống đối; kết hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà trọ, khu công nghiệp, trường học; sử dụng công nghệ, dữ liệu số, camera giám sát để phát hiện, triệt xóa điểm tổ chức sử dụng ma túy.
Theo Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, tập trung và sức mạnh của quần chúng Nhân dân, ma túy sẽ bị đẩy lùi, loại bỏ khỏi đời sống xã hội.
Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma tuý trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, giai đoạn 2025 - 2030”.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu phường Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PNT
Trên địa bàn Khánh Hòa, hiện có 2.699 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, từ đầu năm 2024 đến nay các lực lượng chức năng đã phát hiện 523 vụ với 962 đối tượng phạm tội về ma tuý, đã khởi tố 506 vụ, 815 bị can; xử phạt hành chính 474 vụ, 1.182 đối tượng với số tiền gần 2 tỷ đồng.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu ít nhất có 50% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không có ma túy. Trước mắt, phấn đấu trong năm 2025 có ít nhất 20% đơn vị hành chính cấp xã không có ma túy.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên đề nghị các xã, phường, đặc khu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của UBND, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.
Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng với thông điệp “Mỗi người dân là một chiến sỹ; Mỗi gia đình là một pháo đài phòng, chống ma tuý”.
Còn tại Hải Phòng, ngày 20/8, đồng loạt 114 xã, phường, đặc khu cũng ra quân thực hiện cao điểm xây dựng địa bàn không ma túy với phương châm “Chủ động phòng ngừa - Tích cực phát hiện - Kiên quyết đấu tranh - Triệt để xử lý”.
Lực lượng công an cùng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tiến hành tuần tra, diễu hành, tuyên truyền, phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huy động người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.
Hoạt động ra quân với khí thế mạnh mẽ, quyết tâm, sẵn sàng được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng sót, lọt người sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong đợt cao điểm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong ngày 4/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 211 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
B.S
(Thanh tra) - Ngoài tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hoá trên sông Hồng, sông Đuống, Cảnh sát giao thông Hà Nội còn yêu cầu doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi, phương tiện ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy.
Thái Minh
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Thái Minh
Thái Minh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ