Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 19/04/2017 - 11:20
Thay vì bán vé, xuất hóa đơn, Phó ban quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) đã chỉ đạo cấp dưới chỉ ghi phiếu xác nhận. Trong 3 năm, vị này trục lợi hơn 1,4 tỷ đồng tiền ngân sách.
Nhiều đơn vị, doanh nghiệp khi mua tour chỉ được ghi phiếu xác nhận. Trong ảnh, du khách mua tour tham quan vịnh Nha Trang. Ảnh: An Bình
Tối 18/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khởi tố vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Ban quản lý (BQL) vịnh Nha Trang (TP Nha Trang, Khánh Hòa).
Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Phương (59 tuổi, trú TP Nha Trang), nguyên Phó trưởng BQL vịnh Nha Trang về hành vi Tham ô tài sản.
Theo Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Khánh Hòa), từ năm 2012, tỉnh Khánh Hòa thành lập và giao cho BQL vịnh Nha Trang tiến hành quản lý, bán vé cho du khách đến tham quan vịnh Nha Trang.
Từ thời gian này, ông Nguyễn Xuân Phương, lúc đó là Phó trưởng BQL vịnh Nha Trang, đã chỉ đạo cấp dưới thay vì bán vé (có cùi vé và hóa đơn) cho các đơn vị tổ chức tour khách tham quan trên vịnh (không áp dụng khách lẻ) chỉ lập phiếu xác nhận (có ghi số tiền đơn vị tổ chức tour đến mua vé). Đến cuối tháng, BQL vịnh mới tiến hành thu tiền của các đơn vị, doanh nghiệp có mua tour trước đó để quyết toán.
Nhằm che đậy hành vi trên, vị phó BQL vịnh Nha Trang chỉ đạo ngoài việc bán vé bằng phiếu xác nhận, nhân viên vẫn tiến hành bán vé có hóa đơn, cùi vé đối với một số đơn vị mua tour như luật quy định.
Với phương thức trên, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé bằng phiếu xác nhận ông Phương để ngoài sổ sách và tự cân đối thu chi.
Trong quá trình điều tra, các nhân viên của BQL vịnh Nha Trang khai họ được ông Phương chỉ đạo phải làm như vậy. Vì vậy, việc bán vé bằng phiếu xác nhận diễn ra công khai, kéo dài từ năm 2012 đến hết năm 2014.
Năm 2015, qua kết quả giám định tài chính của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, sự việc mới bị phát giác.
Theo đó, trong năm 2014, thực thu của Ban quản lý vịnh Nha Trang đối với hoạt động bán vé là hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền mà BQL này hạch toán cho nhà nước chỉ 3 tỷ đồng.
Qua điều tra cho thấy, ông Phương đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Theo An Bình (Tri Thức Trực Tuyến)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm trong hoạt động kinh doanh, qua đó thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,6 tỷ đồng.
(Thanh tra) - Với cơ chế phối hợp 3 cấp và mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.
Dương Nguyễn
Minh Tân
Bùi Bình - Thu Nhài
Thái Nam
Thái Nam
Thanh Nhung
Thư Kỳ
Hải Hà
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Thư Kỳ
T.Thanh
Thư Kỳ
Văn Thanh
Hương Giang