Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 04/12/2014 - 16:33
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can Phí Đăng Thuận, Dương Thế Hoạt và Phí Đăng Khoa (các đối tượng cùng sinh năm 1996 và cùng ở cụm 2, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Tang vật thu giữ từ vụ án. Ảnh: ND
Quyết sách này được đánh giá là chủ động và linh hoạt của NHNN.
Tỷ giá USD được điều chỉnh tăng cùng thời điểm giá vàng thế giới và trong nước đang bứt lên. Nguyên nhân là do:
Về khách quan, đồng USD đang mạnh lên khi kinh tế Mỹ năm 2014 tốt nhất trong 5 năm qua.
Bất ổn Ucraina, cấm vận Nga đã làm cho nhiều nước EU gặp khó. Bất ổn ở Hy Lạp, cụ thể người đứng đầu Đảng Đối lập Syriza có khả năng thắng cử sắp tới và người này có kế hoạch chấm dứt các chính sách “thắt lưng, buộc bụng” theo yêu cầu cứu trợ của quốc tế. Tất cả các diễn biến trên đang và sẽ tiếp tục làm suy yếu kinh tế Eurozone, do vậy đồng Euro đã rớt giá thấp nhất trong 9 năm qua (tỷ giá 1,1864 USD/Euro ngày 7/1/2015).
Về chủ quan, ngay từ tuần đầu tiên của năm mới, NHNN đã bắt tay thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ về thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015, bước đầu đó là sự điều chỉnh tăng 1% tỷ giá.
Trong 6 tháng qua, NHNN đã bán ra hơn 1 tỷ USD để bình ổn thị trường ngoại tệ. Hiện tại dự trữ ngoại tệ vẫn đạt 35 tỷ USD. Theo chỉ đạo của Chính phủ, lượng ngoại tệ dự trữ phải tiếp tục được bổ sung. Do vậy không thể lấy USD từ kho dự trữ để phục vụ bình ổn giá, cho nên việc điều chỉnh tỷ giá là giải pháp đúng. Sau khi điều chỉnh, tỷ giá tăng 100 đồng/USD.
Tỷ giá tăng sẽ có tác động lớn đầu tiên đến khối nợ công, bởi nợ công hiện nay chiếm khoảng 60% GDP (tương đương dăm bảy chục tỷ USD). Song nhìn toàn cục thì vẫn có lợi nhiều hơn cho nền kinh tế. Cụ thể, ngành xuất khẩu sẽ được hưởng lợi lớn, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tăng cường xuất khẩu. Đây là thời điểm trước Tết Nguyên đán kiều hối chảy về Việt Nam rất nhiều, do vậy càng kích thích người Việt ở nước ngoài chuyển tiền về vì đồng USD trong nước được giá, đầu tư tốt. Tỷ giá USD tăng sẽ tác động tới lạm phát. Nhưng lạm phát ở đây chỉ nằm ở giới hạn thấp. Mục tiêu lạm phát năm 2015 là 6,2%. Có lạm phát thì mới kích cầu tiêu dùng, kích cầu sản xuất lưu thông hàng hóa được. Do tỷ giá USD tăng cho nên hàng tiêu dùng nhập khẩu cũng sẽ nhích giá chút ít, lại cùng thời điểm vào dịp Tết, nhưng theo dự đoán mức tăng đột biến là rất khó, vì thu nhập nhìn chung của người dân chưa được cải thiện nhiều, vẫn còn nhiều người không có việc làm... Do vậy sức mua không tăng thì khó mà tăng giá được, quy luật thị trường là vậy. Về mặt cạnh tranh, đây là cơ hội cho hàng nội bởi vì cùng một mặt hàng trong khi hàng nhập nhích giá, hàng nội vẫn giữ giá thì khách mua sẽ lựa chọn hàng nội là điều tất nhiên.
Sáng 7/1/2015, giá vàng thế giới là 1.220 USD/Oz (cao nhất trong 3 tuần qua), nguyên nh&aci
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung; quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nam Dũng
Hương Trà
Ngô Tân
Hương Trà
Hương Trà
Văn Thanh
Trần Quý
Phúc Lâm
Nhóm PV
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh