Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 28/11/2019 - 10:53
(Thanh tra) – Ngày 27/11, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển khoa học công nghệ Vina (Vina CHG) tổ chức diễn đàn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vấn đề an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.
Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: NT
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trần Giang Khuê, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Hiện nay, hàng giả không chỉ là vấn nạn đối với Việt Nam mà còn đối với các nước trên thế giới. Hàng giả, nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày càng tinh vi. Ở đâu có hàng uy tín, có hàng thương hiệu, có lợi nhuận thì bắt đầu xuất hiện hàng giả, nhái.
Vấn nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ không những ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh nói chung, ảnh hưởng đến những doanh nghiệp chân chính, quyền lợi của người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như an toàn tính mạng của người tiêu dùng.
Theo số liệu thống kê, trong 10 tháng qua, cả nước kiểm tra và xử lý gần 6.600 vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử phạt hơn 19 tỷ đồng. Phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ kỹ thuật cao để đối phó với cơ quan chức năng.
Chia sẻ về thực trạng hàng giả, không rõ nguồn gốc hiện nay, ông Trần Văn Dũng, đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, cho rằng: Hàng giả xuất hiện ở tất cả các mặt hàng, trên các lĩnh vực, được sản xuất ngày càng tinh vi. Do đó, công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gặp rất nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng phải tìm những giải pháp, phương thức mới để đẩy lùi vấn nạn này hiệu quả hơn.

Hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Ảnh: NT
Theo ông Trần Văn Dũng, một trong những vấn đề mới xuất hiện là hàng giả nguồn gốc xuất xứ. Hiện nay, không những giả xuất xứ trong nước mà còn giả xuất xứ nước ngoài. Trong thương mại quốc tế hiện nay cũng xuất hiện hình thức giả xuất xứ qua nước thứ 3 để không phải chịu thuế suất cao.
Để chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, ông Trần Văn Dũng cho rằng, ngoài những giải pháp đang được triển khai như phối hợp cùng doanh nghiệp xác minh thông tin về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Tổng cục Quản lý thị trường cũng triển khai một số giải pháp theo tình hình thực tế hiện nay, đó là thông tin báo cáo điện tử.
Bất cứ đội, đoàn quản lý thị trường khi kiểm tra, trong đó có kiểm tra hàng giả, trong thời gian nhất định sẽ đưa thông tin đó trong nội bộ biết để nắm bắt được thực trạng xảy ra như thế nào. Từ đó sẽ có những đánh giá, nhận định, phân tích những nhóm mặt hàng, đối tượng nào, khu vực nào có xảy ra nguy cơ nhiều để có những chỉ đạo kịp thời.
Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý thị trường cũng phối hợp với các tập đoàn lớn để có các giải pháp chống hàng giả thông qua việc truy xuất nguồn gốc của mặt hàng đó…
Theo ông Nguyễn Thành Danh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 Bình Dương, để chống vấn nạn này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà sản xuất và nhà tiêu dùng; cần có "cánh tay nối dài" là các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Nhật Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, xử lý 236 vụ vi phạm trên biển, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc, ma túy và các hành vi liên quan khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự vùng biển Tây Nam.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Chiều ngày 24/6/2026, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát, xác minh, đến thời điểm này không có vụ việc công an vây bắt và cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nguyệt Trang
H.T
Trọng Tài
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân