Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hải Dương: Giết con riêng của vợ rồi ném xác xuống sông

Thứ tư, 07/01/2015 - 22:01

Chiều 7/1, Trung tá Nguyễn Đức Dũng, Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hải Dương cho biết, vào 7 giờ 30 phút ngày 7/1, chị Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1990), quê tại Thành Công, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, hiện thuê nhà tại 33, phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương đã đến trình báo với công an thành phố Hải Dương về việc con trai nghi bị sát hại.

Đối tượng Lê Đại Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Mạnh Tú/Vietnam+)

Đây là buổi họp báo do Bộ Công Thương chủ trì để công bố Quyết định 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII).

Mục tiêu của Quy hoạch điện VII nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, kết hợp với nhập khẩu năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện;

Cung cấp đầy đủ điện năng với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu năm 2015 khoảng 194-210 tỷ kWh; năm 2020 khoảng 330-362 tỷ kWh.

Ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng này từ mức 3,5% năm 2010 lên 4,5% tổng điện năng sản xuất vào năm 2020…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, để thực hiện mục tiêu và khối lượng quy hoạch khổng lồ như được duyệt, dự kiến tổng vốn đầu tư cho toàn ngành điện đến năm 2020 khoảng 929,7 nghìn tỷ đồng (tương đương với 48,8 tỷ USD, trung bình mỗi năm cần khoảng 4,88 tỷ USD).

Và để có được khoản kinh phí như vậy thì việc tạo môi trường thu hút đầu tư là điều quan trọng, trong đó giá bán điện đóng vai trò lớn. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, giá bán điện trong Quy hoạch điện VII phải bảo đảm thu hồi được chi phí và có mức lợi nhuận hợp lý (thành phần đầu tư tái sản xuất mở rộng) nhằm bảo đảm các doanh nghiệp ngành điện tự chủ được về tài chính.

Theo quyết định 1028, giá điện sẽ được điều chỉnh dần từng bước nhằm đạt chi phí biên dài hạn của hệ thống điện đến năm 2020, tương đương 8-9cents/kWh, bảo đảm cho ngành điện có khả năng phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống điện.

Một thông tin đáng chú ý khác tại cuộc họp báo đó là, Thứ trưởng Vượng đã công khai con số nợ của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) với Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (TKV) lên tới gần 10 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, tình hình sản xuất kinh doanh của EVN lại rất khó khăn. Cụ thể là năm 2010, EVN lỗ 8185 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, tập đoàn cũng đã lỗ tới 3.500 tỷ đồng…. Và giá điện hiện đang áp dụng thấp hơn so với yêu cầu để EVN hoạt động có lãi.

Chính điều đó đã khiến nhiều phóng viên đặt câu hỏi cho lãnh đạo Bộ Công Thương về việc EVN đang thua lỗ nặng và chồng chất cùng với mục tiêu điều chỉnh giá điện đến năm 2020 có gây sức ép tăng giá trong thời gian sắp tới?

Về việc này, Thứ trưởng Vượng cho hay, việc đưa giá điện lên tới 8-9cents/kWh vào năm 2020 sẽ được điều chỉnh linh hoạt nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN và kinh tế vĩ mô chung.

“Trong đó, hiện tại EVN cũng đã được phép tự điều chỉnh giá điện không quá 5% trong trường hợp có biến động chỉ số đầu vào. Cơ chế điều hành giá điện linh hoạt nhằm khuyến khich đầu tư.” – ông Vượng khẳng định.

(Theo Dân trí)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Trâm

19:25 23/07/2026
Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.

Lê Hữu Chính

17:56 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm