Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 08/09/2018 - 13:47
(Thanh tra) - Liên quan đến 11 cá thể hổ đang được nuôi dưỡng tại một trang trại tư nhân đã hết thời hạn cấp phép tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã có kiến nghị với các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm thu hồi để bảo tồn loại động vật hoang dã quý hiếm này.
ENV cho rằng việc nuôi nhốt hổ tại trang trại nhà đối tượng Chiến là không có ý nghĩa bảo tồn. Ảnh: ENV
Ngày 8/9, ENV, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý của Việt Nam thực thi Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã (CITES) và UBND tỉnh Thanh Hóa để tịch thu 11 cá thể hổ nuôi trái phép tại trang trại Cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân.
Trang trại Cồn Tàu Voi đã hết hạn giấy chứng nhận trại nuôi từ ngày 22/5/2017, đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có biện pháp xử lý ngoài việc “vận động, tuyên truyền” chủ cơ sở tự nguyện chuyển giao hổ.
Tuy nhiên, theo ENV, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa hoàn toàn có căn cứ pháp lý để ra quyết định thu hồi những cá thể hổ đang bị nuôi nhốt tại trang trại này mà không cần “thỏa thuận, thống nhất” bởi những cá thể hổ này thuộc quyền sở hữu Nhà nước và UBND tỉnh Thanh Hóa hoàn toàn có quyền ra quyết định thu hồi những tài sản này.
Bởi trước đó, vào ngày 3/8/2007, sau khi phát hiện hành vi nuôi nhốt hổ trái phép của ông Nguyễn Mậu Chiến tại trang trại Cồn Tàu Voi, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 2320/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời giao cho gia đình tiếp tục nuôi nhốt các cá thể hổ trong trang trại của mình.
“Quyết định số 2320/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thanh Hóa chỉ chuyển giao cho ông Chiến quyền chiếm hữu đối với các cá thể hổ, ông Chiến hoàn toàn không có quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với tài sản này. Chính vì thế, trong Bản cam kết ngày 10/7/2007, ông Chiến đã khẳng định sẵn sàng nộp cho Nhà nước 10 cá thể hổ đang nuôi nhốt khi có yêu cầu của Nhà nước. Điều này một lần nữa cho thấy ông Nguyễn Mậu Chiến chưa bao giờ có quyền sở hữu hợp pháp đối với những cá thể hổ trong trang trại của ông” - bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV bày tỏ quan điểm.

Đối tượng bị bắt Nguyễn Mậu Chiến cùng 2 cá thể đông lạnh có nguồn gốc nuôi nhốt từ trang trại của y
Trang trại nuôi nhốt 11 cá thể hổ hết phép nói trên của vợ chồng Nguyễn Mậu Chiến và Lê Thị Hồng. Hai đối tượng này đã bị kết tội về hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, trong đó có 02 cá thể hổ đông lạnh tại số 16 BT7, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Theo lời khai của Nguyễn Mậu Chiến tại phiên tòa xét xử vào ngày 20/3/2018, thì 02 cá thể hổ đông lạnh nói trên có nguồn gốc từ trang trại của đối tượng tại Thanh Hóa. Sau khi cá thể hổ chết, đối tượng không khai báo mà vận chuyển trái phép ra Hà Nội để tiêu thụ thì bị bắt.
Q.Đông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp mạnh, quyết liệt nhằm giữ vững kỷ cương thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.
(Thanh tra) - Liên tiếp nhiều vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô lớn bị phát hiện trên địa bàn TP Đồng Nai cho thấy phương thức vi phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường số. UBND TP Đồng Nai yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.
Cảnh Nhật
Thái Nam
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Quang Dân
Minh Anh
Đông Hà
Thanh Lương
Nguyễn Hương
H.T
Trọng Tài
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Trọng Tài
Tin, ảnh: Nhật - Huyền
Nhóm PV Bản tin Thanh tra