Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng Tháp: Xử tù 11 bị cáo liên quan đến việc khai thác cát trái phép

Thứ ba, 08/07/2014 - 09:31

(Thanh tra)- Ngày 7/7, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt án tù giam đối với 11 bị cáo trong vụ án khai thác trái phép cát sông xảy ra trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

Bị cáo Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự), Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” theo Điều 281 Bộ Luật hình sự. Bị cáo Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hồng Ngự) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ Luật hình sự. Các bị cáo: Dương Tấn Quốc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình), Phan Thanh Dân, Lương Công Thành, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Minh Triết bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 172 Bộ Luật hình sự.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Nguyễn Hồng Lâm 1 năm tù giam; Ngô Xuân Cảnh 6 tháng tù giam; Nguyễn Quốc Hưng 4 tháng tù giam; Dương Trung Kỉnh 6 tháng tù giam. Các bị cáo: Dương Tấn Quốc 1 năm 6 tháng 1 tù giam; Phan Thanh Dân 1 năm 2 tháng tù giam; Lương Công Thành 1 năm 2 tháng tù giam; Phạm Thanh Sơn 1 năm 7 tháng 26 ngày tù giam; Nguyễn Văn Mương 1 năm 2 tháng 22 ngày tù giam; Nguyễn Hoàng Hải 1 năm 1 tháng 29 ngày tù giam, Nguyễn Minh Triết 6 tháng tù giam.

Vụ việc khai thác trái phép tài nguyên (cát sông) bị phát hiện khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Đồng Tháp) bắt quả tang 3 phương tiện xà lan cần cẩu (xáng cạp) đang khai thác cát sông vào tối 18/10/2012. Dù biết việc khai thác trái phép cát sông là vi phạm pháp luật nhưng các vị nguyên là lãnh đạo chủ chốt huyện Hồng Ngự đã “bật đèn xanh” để cho Công ty TNHH Ngự Bình do Dương Tấn Quốc làm Giám đốc khai thác cát trái phép trong thời gian dài, gây thiệt hại về tài nguyên cát có tổng trị giá trên 12 tỷ đồng, gây bức xúc trong dư luận.

Nguyễn Văn Thi

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang nâng cao nhận diện thủ đoạn mua bán người trên không gian mạng

An Giang nâng cao nhận diện thủ đoạn mua bán người trên không gian mạng

(Thanh tra) - Trong bối cảnh các đường dây mua bán người ngày càng lợi dụng mạng xã hội và chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ nạn nhân, An Giang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận diện rủi ro, tăng cường phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Cảnh Nhật

17:38 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm