Theo dõi Báo Thanh tra trên
Khuất Nguyên
Thứ sáu, 24/07/2020 - 20:32
(Thanh tra) - Chiều nay (24/7), Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai xác nhận đối tượng chủ mưu trong vụ khai thác gỗ trái phép trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng thuộc huyện Kbang đã ra đầu thú.
Đối tượng Đinh Mu, chủ mưu trong vụ khai thác gỗ tại Khu Bảo tồn Kon Chư Răng. Ảnh: Khuất Nguyên
Danh tính đối tượng chủ mưu vụ khai thác gỗ trái phép trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng được xác định là Đinh Mu (32 tuổi), trú tại làng Đăk Tơ Lông, xã Sơn Lang, huyện Kbang. Đinh Mu là 1 trong 7 đối tượng lâm tặc bị Công an huyện Kbang khởi tố về hành vi “vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
Các đối tượng này đã vào Tiểu khu 47, xã Sơn Lang, huyện Kbang thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng chặt hạ trái phép 4 cây gỗ với khối lượng thiệt hại là hơn 11m3. Sau khi khởi tố, 6 đối tượng bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra, còn Đinh Mu đã trốn khỏi địa phương. Lãnh đạo Công an huyện Kbang triển khai rất quyết liệt bằng nhiều phương cách, kể cả truy lùng, vận động để bắt Đinh Mu.
Quá trình vận động, gia đình đã đưa Đinh Mu đến Công an huyện đầu thú. Đối tượng khai nhận, khu vực khai thác gỗ trái phép ở khu bảo tồn không có sóng điện thoại. Để thực hiện việc khai thác gỗ trót lọt, Đinh Mu cử 1 đối tượng đứng ngoài cửa rừng để làm công tác cảnh giới, nếu bị cơ quan chức năng phát hiện lập tức dùng bộ đàm thông báo để nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và dễ dàng cho việc vận chuyển gỗ ra ngoài khu bảo tồn.
Được biết, khu vực rừng ở huyện Kbang thường xuyên xảy ra các vụ khai thác gỗ trái phép, lực lượng Công an huyện Kbang ngoài triệt phá băng nhóm nêu trên còn triệt phá thêm một băng nhóm tổ chức khai thác 103m3 gỗ trái phép khác ở tiểu khu 120, 122 tại xã Sơ Pai và Đắk Smar.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhằm chủ động ngăn chặn tội phạm mua bán người từ sớm, từ xa, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, trong đó tập trung xây dựng thế trận an ninh vững chắc khu vực biên giới và trên không gian mạng.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã rà soát, phát hiện 1.668 vụ mâu thuẫn với 3.896 người liên quan; trong đó, 1.342 vụ đã được giải quyết ổn định, góp phần quan trọng phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.
Hương Trà
Hương Trà
Trần Quý
Hương Trà
Trần Quý
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Minh Tân
Thái Hải
Bùi Bình
Thanh Lương
BTT
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thu Huyền
Hải Hà