Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đỗ xe trái luật vì có “bùa”

Thứ tư, 08/10/2014 - 12:05

(Thanh tra) - Cứ vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội lại bị một quân đoàn xe các “ngài” đi học tại chức đậu, đỗ ngang nhiên vi phạm pháp luật giao thông.

"Bùa" gắn trên xe như thế này thì ai sẽ là người "dám" xử phạt? Ảnh: ND

Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống trong ngõ 123, đường Nguyễn Phong Sắc, thành phần tham gia lớp học này phần lớn là cán bộ của Công an Hà Nội đi học.

Thay vì để xe vào sân trường hoặc ký túc xá, các học viên ngang nhiên cho xe đỗ hàng 2 hàng 3 ngay tại vỉa hè, dưới lòng đường trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ. Thậm chí, trước điểm dừng của xe buýt các “ngài” cũng... chẳng tha.

Để ngang nhiên hợp thức hóa cho việc vi phạm đó, các “ngài” trước khi vào lớp không quên treo các bảng hiệu, mũ cảnh sát, bảng hiệu ra vào cơ quan… để cho người khác biết đây là xe của ai mà tránh.

Dưới đây là những hình ảnh mà PV Báo Thanh tra đã ghi lại được quá trình các "ngài" ngồi trong lớp học nhưng vẫn vi phạm giao thông đường bộ:

Cứ cặp đôi cặp ba xe đỗ ngang nhiên

Có lúc lấn gần hết lòng đường, phần đường của các phương tiện khác khi lưu thông qua đây

Thoải mái đỗ, chen nhau đỗ

Chiếc trên vỉa hè, chiếc dưới lòng đường

Những chiếc mũ công an để trên xe để mọi người biết xe của ai

Không mũ thì đeo biển hiệu của cơ quan cụ thể như thế này

Không để mũ đằng sau xe thì để ở ghế lái đằng trước cho mọi người biết

Cả xe của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cũng tham gia vi phạm

Xe này đi dự lễ hội tận Cửa Lò cũng vẫn mang "bùa" về treo trên xe dọa "ma"

Xe của Bộ Tài nguyên và Môi trường nữa

Như thế này thì chỗ nào dành cho xe buýt?

Khiến cho cả khách chờ xe lẫn xe buýt cũng khốn khổ mỗi khi lên xuống xe vì rất nguy hiểm

Và mọi người cùng khổ vì các "ngài" đã có "bùa"

Điều 18 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định

Khoản 4: Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây:

a) Bên trái đường một chiều;

b) Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất;

c) Trên cầu, gầm cầu vượt;

d) Song song với một xe khác đang dừng, đỗ;

đ) Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

e) Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau;

g) Nơi dừng của xe buýt;

h) Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức;

i) Tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe;

k) Trong phạm vi an toàn của đường sắt;

l) Che khuất biển báo hiệu đường bộ.

Nam Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Trâm

19:25 23/07/2026
Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.

Lê Hữu Chính

17:56 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm