Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Điểm nóng phá rừng

Thứ bảy, 26/03/2016 - 06:30

(Thanh tra)- Nếu Điện Biên không quyết liệt với nạn di dân tự do thì khó có thể giữ được rừng Mường Nhé. Tình trạng đối tượng phá rừng chống đối người thi hành công vụ sẽ còn xảy ra và phức tạp hơn.

Trên 500ha rừng Mường Nhé đã bị "cạo trọc". Ảnh: HB

Từ năm 2010 đến nay, huyện Mường Nhé luôn là "điểm nóng" về nạn phá rừng của tỉnh Điện Biên. Diện tích rừng bị phá hàng năm tăng cao. Chỉ tính trong 3 năm (2013 - 2015), trên 500ha rừng của huyện Mường Nhé đã bị phá. Trong 2 tháng đầu năm 2016, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phát hiện 37 điểm phá rừng, gây thiệt hại 47,7ha. Trong đó, có nhiều điểm nóng là điểm Chí Xé, bản Phứ Ma, xã Leng Su Sìn; điểm Tá Phì Chà, xã Chung Chải và các bản Mường Nhé, Phiêng Kham, Nậm San 1, xã Mường Nhé.

Ông Phạm Văn Khiêm, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết: Đối tượng phá rừng ngày càng đông và được tổ chức thành nhóm. Họ phá rừng công khai và sẵn sàng chống trả chủ rừng và người thi hành công vụ. Điển hình là vụ mới xảy ra ngày 3/3/2016. Tổ công tác tuần tra rừng (gồm: Hạt Kiểm lâm, UBND xã Mường Nhé, lực lượng Công an viên, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng 80 người tham gia cùng Tổ công tác) đi tuần tra khu rừng suối Huổi Sủng thì phát hiện khu rừng thuộc khoảnh 1, khoảnh 2, Tiểu khu 150, diện tích khoảng 30ha đã bị chặt phá, phát dọn.

Tổ công tác triển khai kiểm tra, đo đếm diện tích rừng bị thiệt hại. Mọi người đang làm nhiệm vụ thì xuất hiện nhóm người (khoảng 40 người) là người dân tộc Mông thuộc bản Mường Nhé 1, Mường Nhé 2 (điểm bản ổn định dân cư của Đề án 79 do Công ty Cao su Mường Nhé làm chủ đầu tư) tay gậy, tay dao khống chế, đe dọa không cho Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Bất chấp lời giải thích, vận động của Tổ công tác, một số đối tượng trong nhóm đã dùng gậy đánh bị thương 6 người, trong đó có anh Bạc Cầm Sơn- cán bộ kiểm lâm địa bàn; anh Khoàng Văn Ngọc- Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Nhé và 4 người dân bản Mường Nhé. Một số đối tượng khác dùng dao kề vào cổ thành viên trong Tổ công tác, khống chế. Số đối tượng còn lại bao vây Tổ công tác và những người dân bản Mường Nhé không cho ai ra khỏi rừng.
    
Nhận được tin báo, UBND huyện đã huy động lực lượng tăng cường, hỗ trợ Tổ công tác. Suốt từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 20 phút, lực lượng hỗ trợ thay nhau làm công tác tuyên truyền, vận động... nhóm người phá rừng mới rút về bản, lúc đó Tổ công tác và 80 người dân bản Mường Nhé - những chủ rừng thực thụ mới xuống núi đưa 6 người bị đánh đi cứu chữa.

Kiểm lâm địa bàn cũng bất lực trước cánh rừng bị phá. Ảnh: HB


Đây là vụ những đối tượng phá rừng chống đối người thi hành công vụ và chủ rừng hung hãn, có tổ chức nhất trong mấy năm qua xảy ra tại huyện Mường Nhé. Việc phát hiện và xử lý các đối tượng phá rừng rất khó khăn. Trong 37 điểm phá rừng, chỉ có 4 điểm phát hiện được đối tượng phá rừng. Tuy nhiên, để xử lý được những đối tượng phá rừng lại rất khó khăn. Vì, đối tượng vi phạm không hợp tác, lẩn trốn, thậm chí tập trung đông người để chống lại người thi hành công vụ.

Thực tế cho thấy, đối tượng phá rừng phần lớn là dân di cư tự do từ các tỉnh khác đến. Họ phá rừng để lấy đất làm nương, trồng ngô, cấy lúa lấy lương thực sinh sống. Phải khẳng định là, ở Mường Nhé không có lâm tặc. Và việc ngăn chặn, chấm dứt nạn phá rừng ở Mường Nhé là rất khó khăn, tỉnh Điện Biên không thể khoán trắng cho huyện Mường Nhé, và càng không thể khoán trắng cho lực lượng Kiểm lâm.

Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an TP Huế: Khởi tố 4 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 22 tỷ đồng

Công an TP Huế: Khởi tố 4 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 22 tỷ đồng

(Thanh tra) - Chỉ trong hơn một tháng, các đối tượng đã tổ chức và tham gia cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền đánh bạc bước đầu được cơ quan điều tra xác định lên tới 22,47 tỷ đồng. Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra.

Minh Tân

18:04 14/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm