Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân bất an vì nạn trộm cắp hoành hành

Thứ bảy, 31/05/2014 - 16:03

(Thanh tra)- Chỉ trong một thời gian ngắn, một số vụ trộm cắp liên tục xảy ra trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng không chỉ về tài sản bị mất, mà cả về sự an toàn tính mạng.

Các "khổ chủ" bị trộm cắp không chỉ lo lắng về tài sản bị mất mà cả về sự an toàn tính mạng. Ảnh minh họa: Internet

Tỉnh dậy, thấy trộm... đứng cạnh giường


Anh H.L trú tại ngõ 75 đường Xuân Đỉnh, thuộc thôn Đông, phường Xuân Tảo, lo lắng kể lại, khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 29/5, khi đang say giấc nồng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh bỗng nghe thấy một số tiếng động lạ trong phòng. Khi mở mắt ra, anh gần như “chết đứng” khi thấy một đối tượng đang đứng cạnh giường, lục lọi đồ đạc trong buồng ngủ. Quá hoảng sợ, anh vội hô “trộm”, “trộm” nhiều tiếng thì đối tượng này bỏ chạy ra ngoài theo lối cửa sau và biến mất trong màn đêm. Sau kiểm kê lại tài sản, anh phát hiện đối tượng trộm cắp này đã kịp lấy đi ví tiền và một số tài sản có giá trị khác. Đáng nói là, khoảng 6 giờ sáng, khi kiểm tra quanh nhà, anh phát hiện kẻ trộm đã liều lĩnh quay trở lại, bỏ ví tiền trước cửa nhà, và đương nhiên toàn bộ số tiền trong ví đều đã “bốc hơi”. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh L đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc xảy ra.


Trước đó, ngày 26/5, Công an phường Cổ Nhuế đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1974, ở tại ngách 92, ngõ 117 phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1) và Nguyễn Xuân Hồng (sinh năm 1976, cùng ở ngách 92, ngõ 117 phố Trần Cung). Theo khai nhận, khoảng 3 giờ cùng ngày, đối tượng Hồng lang thang một mình đến các khu nhà trọ quanh địa bàn phường Cổ Nhuế 1, với mục đích để trộm cắp tài sản. Phát hiện thấy sơ hở tại một phòng trọ tại khu nhà trọ số 3, ngõ 222 đường Hoàng Quốc Việt, đối tượng đã đột nhập và trộm cắp được 1 máy tính xách tay và 1 chiếc điện thoại di động. Sau đó, đối tượng tiếp tục trộm cắp được 2 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc máy tính xách tay tại một phòng trọ gần đó. Xong việc, đối tượng Hồng gọi điện cho Dũng đến đón về nhà. Được biết, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp khác tại các khu nhà trọ trước đó. Tài sản chủ yếu là điện thoại di động và máy tính xách tay, được đem đi bán lấy tiền ăn tiêu và sử dụng ma túy.


Mới đây, Công an quận Hà Đông cũng tạm giữ một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm này chuyên đột nhập, trộm cắp tài sản tại các phòng trọ sinh viên. Theo khai nhận, các đối tượng cũng thực hiện một số vụ đột nhập trộm cắp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số địa bàn khác.


Mất ngủ vì lo trộm đột nhập vào nhà


Anh H.L cho biết, “việc đột nhập vào tận giường ngủ để trộm cắp cho thấy sự liều lĩnh của đối tượng này. Sau khi bị trộm đột nhập vào nhà, tôi lúc nào cũng phải cảnh giác, nơm nớp lo sợ các đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà, mặc dù đã chốt chặt các cửa, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho căn hộ”.

Anh Bùi Hợp, hiện đang thuê nhà trọ ở phường Xuân Đỉnh cho biết, mới đây, căn nhà trọ của anh cũng bị trộm “bẻ khóa” lấy đi một số tài sản có giá trị. Do xác định khó có thể lấy lại được tài sản cho nên anh cũng không trình báo với cơ quan công an. Sau đó, anh Hợp phải gia cố lại cánh cửa sắt để bảo đảm an toàn.

Một cán bộ điều tra cho biết, hầu hết các "khổ chủ" đều ra cơ quan công an để trình báo việc mất trộm, tuy nhiên việc tìm lại tài sản bị mất gần như không tưởng. Có nhiều lý do, trong đó có việc trên địa bàn có nhiều thành phần xã hội lưu trú không cố định, nên việc xác định các đối tượng khả nghi là rất khó khăn. Giải pháp chủ yếu hiện nay vẫn là các hộ dân nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình. Lực lượng công an cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản.

"Mùa World Cup 2014 đang đến gần, đây là dịp những người yêu bóng đá cả nước có cơ hội được thưởng thức các trận cầu sôi nổi, kịch tính. Song đây cũng là thời điểm hết sức nhạy cảm, được xem là thời điểm “nóng” khi bọn trộm cắp lợi dụng sự bất cẩn của người dân để hoạt động. Bởi lẽ, các đối tượng trộm cắp có xu hướng lộng hành hơn do “khát” tiền để “đốt” vào tiêu pha, cá độ. Do vậy, tình trạng trộm cắp trong mùa có tổ chức các giải bóng đá lớn như World Cup có lẽ sẽ tăng đột biến", một người dân sinh sống trên địa bàn phường Xuân Tảo lo lắng.


Phương Linh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vì sao tai nạn giao thông ở Gia Lai giảm sâu?

Vì sao tai nạn giao thông ở Gia Lai giảm sâu?

(Thanh tra) - Tai nạn giao thông (TNGT) ở Gia Lai đã giảm sâu trên cả ba tiêu chí trong 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và quyết tâm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

11:04 30/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm