Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 21/08/2015 - 07:54
(Thanh tra)- Thời gian gần đây, người dân trồng tiêu trên địa bàn huyện Cư Kuin mất ăn, mất ngủ vì “tiêu tặc” hoành hành. Không chỉ cắt trộm tiêu, các đối tượng này còn thẳng thừng ra giá ép người dân phải nộp tiền bảo kê, nếu không tiêu sẽ bị cắt trụi.
Trụ tiêu khô héo vì bị cắt mất thân dây. Ảnh: Quỳnh Anh
Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Đray Bhăng đã liên tiếp xảy ra 14 vụ cắt phá tiêu. Hàng trăm trụ tiêu bị cắt tơi tả, trơ ngọn và gốc gây thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.
Rạng sáng 1/8, hơn 40 trụ tiêu của gia đình ông M.X.L đã bị kẻ gian đốn hạ không thương tiếc. Trước đó, “tiêu tặc” còn cắt của ông gần 80 trụ. Theo ông M.X.L, mỗi đoạn dây tiêu kẻ gian cắt sẽ bán với giá 25-30 nghìn đồng. Mỗi trụ tiêu bị cắt 4-5 dây, mỗi dây cắt ra được 4-5 đoạn. Tính ra, mỗi trụ kẻ gian sẽ thu được 500 nghìn đồng/ trụ. “Vì lợi nhuận quá cao nên nhóm “tiêu tặc” ngày càng lộng hành. Trước đây tiêu bị cắt rải rác, nhưng giờ đã lan ra trên diện rộng với tần suất cao hơn. Nhiều hộ phải dựng chòi, mắc võng canh tiêu suốt đêm. Thậm chí có nhà còn phải vây hàng rào thép, giăng lưới điện… nhưng vẫn nơm nớp lo sợ”, ông M.X.L cho biết.
Vườn của ông T.V.Q, kẻ gian phá hoại liên tục với 300 trụ tiêu 4 năm tuổi bị cắt gọn.
Thê thảm hơn, vườn tiêu của ông N.V.Q bị kẻ gian cắt đi cắt lại nhiều lần nên hơn 100 trụ tiêu của gia đình ông không thể nào hồi phục, buộc phải đào gốc trồng mới lại từ đầu.
Tại các xã Ea Ning, Ea Tiêu cũng khốn đốn với nhóm “tiêu tặc”. Thậm chí, vườn tiêu của ông Nguyễn Thuận Nam, Phó trưởng Công an xã Ea Ning bị kẻ gian chặt mất 200 trụ. Điều này khiến người dân hết sức hoang mang. Chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây, tại xã Ea Ning đã có 3 công an viên viết đơn xin nghỉ việc.
Ông Nguyễn Đình Hoàn, Trưởng Công an xã Đray Bhăng thừa nhận, từ đầu năm tới nay “tiêu tặc” lộng hành trên địa bàn xã xảy ra ngày càng nhiều. Số trụ tiêu bị chặt ngày một tăng. Vừa rồi, xã đã tổ chức mật phục và bắt quả tang đối tượng đang vác 15kg dây tiêu về tiêu thụ. Tuy nhiên, đối tượng này đã nhanh chóng trốn thoát và hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. “Trước tình trạng này, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể để phòng, chống cũng như phát hiện và bắt giữ những đối tượng “tiêu tặc” này”, ông Hoàn khẳng định.
Theo phản ánh của các hộ dân, hiện nay trên địa bàn nhiều xã xuất hiện nhóm người nhận bảo kê vườn tiêu với giá 10 nghìn đồng/trụ tiêu chưa cho thu hoạch, 30 nghìn đồng/trụ tiêu đang cho thu hoạch. Bà T.M (xã Đray Bhăng) cho biết: Gia đình bà có nhận được cuộc gọi và tin nhắn “ngỏ ý” bảo vệ vườn tiêu với giá 10 nghìn đồng/trụ/năm. Tuy nhiên, sau khi từ chối không hợp tác, vườn tiêu nhà bà đã bị cắt phá gần trăm trụ.
Để không bị “tiêu tặc” quấy phá, nhiều hộ đã phải “cắn răng” chấp nhận nộp tiền bảo kê. Ông N.V.H (xã Đray Bhăng) đã nộp 5 triệu đồng cho nhóm đối tượng nhận “bảo vệ” vườn cây. Tuy nhiên, nộp tiền rồi ông vẫn chưa hết lo lắng bởi có trường hợp nhiều hộ đã nộp tiền nhưng tiêu vẫn bị chặt.
Còn theo ông Nguyễn Đình Hoàn, Trưởng Công an xã Đray Bhăng, đúng là có nghe người dân nói về việc ép nộp tiền bảo kê, nhưng khi cơ quan chức năng làm việc, không ai dám đứng ra tố cáo hay cung cấp thông tin cụ thể. Do đó, rất khó để điều tra và bắt giữ các đối tượng này.
Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá hạt tiêu thời gian qua luôn ở mức cao, dây tiêu giống cũng khan hiếm nên tình trạng cắt trộm dây tiêu trở nên phức tạp. Ngoài việc phá hoại, còn xuất hiện một số đối tượng có hành vi đe dọa, ép buộc người dân phải nộp tiền bảo kê. Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Cư Kuin lập chuyên án và bắt giữ các đối tượng cắt trộm tiêu và tập trung điều tra, xử lý các đối tượng bảo kê thu tiền, không thể để loại tội phạm này lộng hành.
Quỳnh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lợi ích kinh tế khiến tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng trở thành “bài toán” nan giải, đe dọa trực tiếp đến kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”, UBND tỉnh Cà Mau đã xây dựng kế hoạch triển khai với những hành động quyết liệt và đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện các "bẫy" lừa đảo trên không gian mạng.
Chu Tuấn
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Thu Thảo
Thùy Dương
Trọng Tài
Nguyệt Trang
Trang Nguyệt
Hương Giang
Đan Anh
Minh Nguyệt
Hương Giang
Dương Nguyễn