Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại tướng Tô Lâm: Kéo giảm 7,39% tội phạm, 15 nghìn gia đình có hạnh phúc

Thứ ba, 31/12/2019 - 14:54

(Thanh tra) – Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng ngày 31/12, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, năm 2019, đã kéo giảm tội phạm được trên 7,39%, tức là có khoảng 15 nghìn người không phạm pháp, không phải vào trại giam, 15 nghìn gia đình có hạnh phúc.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: HG

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, năm 2019, lực lượng công an phối hợp với các ngành thực hiện tốt bảo đảm an ninh quốc gia.

“An ninh các vùng chiến lược, các TP lớn, các địa bàn, các lĩnh vực được duy trì, phục vụ rất tốt cho yêu cầu ổn định phát triển kinh tế, văn hoá xã hội trong toàn quốc”, Đại tướng Công an nhấn mạnh.

Ông Tô Lâm cũng cho hay, lực lượng công an cũng giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, điểm nóng ở nhiều địa phương, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Về công tác đấu tranh chống tội phạm, năm 2019, ngành Công an đã giải quyết khoảng 97 nghìn vụ án, vi phạm luật pháp xử lý hình sự.

Có 4 loại tội phạm chiếm tỷ lệ rất cao

Theo Bộ trưởng, trong cơ cấu tội phạm nổi lên 4 loại tội phạm rất đáng chú ý, chiếm tỷ lệ rất cao. Đầu tiên là, trộm cắp phải xử lý hơn 20 nghìn vụ. Tiếp đó là, tội phạm về ma tuý cũng hơn 20 nghìn vụ án.

Thứ 3 là các vụ án liên quan đến kinh tế, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, tham ô, tham nhũng. Cuối cùng là vi phạm về môi trường cũng hơn 20 nghìn vụ.

“Vấn đề môi trường không chỉ trong phạm vi tội phạm, trật tự xã hội mà còn liên quan đến vấn đề an ninh, gây bức xúc trong nhân dân”, Đại tướng Tô Lâm lưu ý.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, theo Bộ trưởng Công an, năm 2019 đã kéo giảm tội phạm được trên 7,39%, tương đương kéo giảm được khoảng 7.500 vụ phạm pháp hình.

Ông cho rằng, dù là con số khiếm tốn nhưng mang lại niềm hạnh phúc cho hàng nghìn hộ gia đình.

“Mỗi vụ án thường có khoảng 2 người vi phạm. Như vậy, có khoảng 15 nghìn người không phạm pháp, không phải vào trại giam, tức là 15 nghìn gia đình cũng có niềm hạnh phúc”, Bộ trưởng nhấn mạnh và cho rằng, lực lượng công an kéo giảm được khoảng 15 nghìn người không phải vào tù thì ít nhất giảm được 5 trại giam.

Theo Đại tướng, đây là “con số ấn tượng”, nên năm 2020, ngành Công an tiếp tục phấn đấu để kéo giảm tội phạm. “Chúng tôi cho rằng mục tiêu kéo giảm tội phạm là quan trọng, càng được nhiều, càng tốt”, ông Tô Lâm nói.

Bám cơ sở phá bỏ mọi xung đột có thể thành tội phạm

Với năm công tác 2020, Bộ trưởng Công an đề xuất 3 việc chính. Cụ thể là, tập trung triển khai Chiến lược Qn ninh quốc gia vừa được Bộ Chính trị ký ban hành.

“Ở đây là làm sao bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia trong hợp tác đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế và bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực”, Đại tướng nêu và cho biết, ngay tuần đầu tiên, tháng đầu tiên của năm 2020, Bộ sẽ có kế hoạch triển khai. Ông đề nghị, các cơ quan, ban, ngành và các địa phương phối hợp để triển khai chiến lược này.

Cùng với đó, là sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị của bộ Chính trị về an ninh kinh tế; thực hiện chính quy lực lượng công an xã.

Theo Bộ trưởng Công an, tất cả các địa phương triển khai thực hiện chính quy lực lượng công an xã đều rất thành công và hiện các tỉnh đều có nghị quuyết, đề án triển khai.

“Mục tiêu chúng tôi kéo giảm tội phạm xuống cũng là thực hiện tốt chủ trương này. Tức là, lực lượng công an bám sát cơ sở, ngăn ngừa, phá bỏ mọi điều kiện mâu thuẫn, xung đột có thể trở thành tội phạm ở từng khu phố, xóm làng, tổ dân cư”, Đại tướng nêu rõ.

Cũng tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay, trong năm 2019 ở khu vực và biển Đông có những diễn biến phức tạp.

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả mặt công tác, chủ động nhạy bén. Đồng thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Theo Thượng tướng, năm 2020, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Ông đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo lãnh đạo để xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, đầu tư xây dựng công trình phòng thủ vững chắc; thực hiện quyết tâm bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị các địa phương có biển phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển để quản lý bảo vệ ngư dân và không để tàu cá của ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển của nước ngoài. 

Hương Giang

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng bộ giải pháp phòng, chống tội phạm mới trên không gian mạng

Đồng bộ giải pháp phòng, chống tội phạm mới trên không gian mạng

(Thanh tra) - Tội phạm mới trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xuyên quốc gia. Thực tế đó đòi hỏi cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách đến tăng cường hợp tác và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.

Nguyệt Trang

14:01 23/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm