Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/05/2015 - 20:14
Được ví nhưng những con “thiêu thân” trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng, 51/59 bị cáo bị tòa tuyên phạt án tù giam. Trong đó, vị cựu sếp ngân hàng phải nhận bản án 7 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Lê Sang đứng trước vành móng ngựa
Ngày 19/5, sau một tuần xét xử, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án đường dây “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc" dưới hình thức cá cược trên mạng thông qua trang web M88.com.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng) và Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, Hà Nội) mức án 7 năm tù cùng về tội “tổ chức đánh bạc”.
Cùng hầu tòa, các bị cáo Cù Huy Giáp (em trai Hải, SN 1981, Hà Nội), Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, TP.HCM) lãnh án 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận) lãnh 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Lê Văn Hải (SN 1988, TP.HCM) 2 năm 18 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam) cũng về tội danh trên.
Đối với 53 bị cáo bị xét xử về tội "đánh bạc", là người đã đánh bạc với số tiền lên đến 8,8 tỷ đồng, bị cáo Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng, SN 1983, Bình Dương) bị tòa tuyên phạt mức án 4 năm tù; 44 bị cáo khác bị phạt từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù; 8 bị cáo còn lại lãnh án từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngoài hình phạt chính, HĐXX cũng áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với từng bị cáo trong vụ án.
Theo cáo trạng, trang web M88.com là trang web cá cược trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines. Khi truy cập vào trang web trên, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức truy cập để cá cược như các độ bóng đá, chơi bài Baccara, chơi xúc xắc, rồng hổ…
Theo M.Phượng/VietNamNet
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng ngày 22/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ, giai đoạn 2025 - 2026.
(Thanh tra) - Từ tháng 7/2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 9 vụ với 29 bị can liên quan đến các loại tội danh gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, 6 vụ với 22 bị can liên quan đến hành vi đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng.
Hải Hà
Trọng Tài
Trọng Tài
Hương Trà
Trung Hà
Trọng Tài
H.T
Thư Kỳ
Quang Minh
Nhài - Nhật
Nguyễn Điểm
Đan Quế
Thư Kỳ
Văn Thanh
Thư Kỳ
T.Vân