Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 22/07/2014 - 11:42
(Thanh tra) - Sáng nay (22/7), lực lượng liên ngành quận Hai Bà Trưng và phường Thanh Nhàn đã tổ chức cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất của Tổng Công ty Chè Việt Nam (đường Trần Khát Chân), để thực hiện quyết định thu hồi đất của TP Hà Nội (đã được Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xét xử).
Ông Triệu Như Long, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn đọc quyết định thi hành cưỡng chế. Ảnh: Trần Quý
Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, năm 1996, UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi 1.500 m2 đất tại đường Trần Khát Chân do Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Thanh quản lý sử dụng, giao Sở Địa chính Hà Nội ký hợp đồng với Tổng Công ty Chè Việt Nam thuê thời hạn 30 năm để liên doanh với nước ngoài. Tuy nhiên, một số hộ dân đã cố tình lấn chiếm, xây dựng không có giấy phép trên khu đất này. Các công trình vi phạm. Ảnh: Trần QuýTheo quan sát của chúng tôi, hiện tại trên thửa đất của Tổng Công ty Chè tồn tại gần mười công trình tạm, lều lán, gồm xưởng sửa chữa xe máy, quán bán bia hơi, rửa ô tô, xe máy, xưởng sản xuất than tổ ong, điểm thu mua phế liệu...Ngay phía sau khu đất có nhiều đống phế thải xây dựng, rác thải lớn, tràn cả xuống vỉa hè, lòng đường, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Lực lượng chức năng thi hành quyết định cưỡng chế. Ảnh: Trần QuýCác công trình vi phạm trật tự xây dựng tại đây đã được UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức cưỡng chế phá dỡ. Thế nhưng, các hộ dân lại tiếp tục tái chiếm, khiếu nại, khiếu kiện đòi đất. Các cơ quan chức năng của phường Thanh Nhàn và quận Hai Bà Trưng đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, yêu cầu các hộ dân phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu, nhưng họ không thực hiện. Các hộ này còn đưa vụ việc ra tòa án giải quyết. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 20/4/2012, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã bác yêu cầu của họ. Chưa dừng lại ở đó, một số người dân tiếp tục khởi kiện đối với bản án hành chính sơ thẩm nói trên. Ðầu năm 2013, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và quyết định bác yêu cầu khởi kiện của người dân, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Các yêu cầu đòi đất của một số người dân không được tòa án chấp nhận, thửa đất thuộc quyền sử dụng của Tổng Công ty Chè Việt Nam. Tuy nhiên, các hộ dân nói trên vẫn cố tình không tự tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển đồ đạc và trả lại mặt bằng khu đất khiến nhiều người dân bức xúc.Trần Quý
Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, năm 1996, UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi 1.500 m2 đất tại đường Trần Khát Chân do Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Thanh quản lý sử dụng, giao Sở Địa chính Hà Nội ký hợp đồng với Tổng Công ty Chè Việt Nam thuê thời hạn 30 năm để liên doanh với nước ngoài. Tuy nhiên, một số hộ dân đã cố tình lấn chiếm, xây dựng không có giấy phép trên khu đất này. Các công trình vi phạm. Ảnh: Trần QuýTheo quan sát của chúng tôi, hiện tại trên thửa đất của Tổng Công ty Chè tồn tại gần mười công trình tạm, lều lán, gồm xưởng sửa chữa xe máy, quán bán bia hơi, rửa ô tô, xe máy, xưởng sản xuất than tổ ong, điểm thu mua phế liệu...Ngay phía sau khu đất có nhiều đống phế thải xây dựng, rác thải lớn, tràn cả xuống vỉa hè, lòng đường, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Lực lượng chức năng thi hành quyết định cưỡng chế. Ảnh: Trần QuýCác công trình vi phạm trật tự xây dựng tại đây đã được UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức cưỡng chế phá dỡ. Thế nhưng, các hộ dân lại tiếp tục tái chiếm, khiếu nại, khiếu kiện đòi đất. Các cơ quan chức năng của phường Thanh Nhàn và quận Hai Bà Trưng đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, yêu cầu các hộ dân phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu, nhưng họ không thực hiện. Các hộ này còn đưa vụ việc ra tòa án giải quyết. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 20/4/2012, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã bác yêu cầu của họ. Chưa dừng lại ở đó, một số người dân tiếp tục khởi kiện đối với bản án hành chính sơ thẩm nói trên. Ðầu năm 2013, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và quyết định bác yêu cầu khởi kiện của người dân, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Các yêu cầu đòi đất của một số người dân không được tòa án chấp nhận, thửa đất thuộc quyền sử dụng của Tổng Công ty Chè Việt Nam. Tuy nhiên, các hộ dân nói trên vẫn cố tình không tự tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển đồ đạc và trả lại mặt bằng khu đất khiến nhiều người dân bức xúc.Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh các đường dây mua bán người ngày càng lợi dụng mạng xã hội và chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ nạn nhân, An Giang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận diện rủi ro, tăng cường phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Gắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật với thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tăng cường kỷ luật công vụ, Thanh tra tỉnh Cao Bằng đang đưa phòng, chống mua bán người vào mạch công việc thường xuyên, phát huy vai trò phòng ngừa vi phạm từ chính chức năng của ngành.
Trung Hà
Bảo Anh
Trọng Tài
Trọng Tài
Trần Kiên
PV
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Văn Thanh
Quang Dân
H.T
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Hương Giang
Thành Công
Lê Hữu Chính
Hương Giang