Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cuối tuần sẽ có kết luận điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp

Thứ hai, 13/10/2014 - 08:43

Sau khi Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn tất công tác lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, các thuyền viên trên tàu Sunrise 689 đều thở phào nhẹ nhõm vì sắp được về nhà.

Anh Vũ Văn Thư, đầu bếp tàu Sunrise 689 kể lại chuyện bị bọn cướp khống chế. Ảnh: Việt Văn

Gọi là "chợ" nhưng thực chất, khu vực này tập trung khoảng vài chục người buôn bán từ ngã ba Nguyễn An Ninh đến Cầu Trắng, đường Giải Phóng, dọc theo hướng đường sắt chạy từ Ga Hà Nội đến Ga Giáp Bát. Chợ bắt đầu họp từ 17 giờ đến 22 giờ trong ngày.
 
Chợ bày bán đủ thứ từ quần áo, giầy dép cho đến túi xách, dây lưng, ví da, mũ bảo hiểm... Rồi cả các hàng quán dịch vụ đi kèm như: Xổ số, sửa xe, trà đá, hàng rong... thi nhau chiếm dụng từng khoảng không, lối đi dành cho người đi bộ.

Điều đáng nói là, nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông do chính các hộ tiểu thương gây ra. Thậm chí, nhiều người còn chiếm dụng cả hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Để tiện cho việc băng qua đường tàu và vượt qua taluy đường sắt, các hộ tiểu thương và người dân ở đây còn "thiết kế" hàng chục bậc thang (2 bậc, cao chừng 60cm) để lên xuống. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong vòng vài trăm mét đã có tới hàng chục bậc thang bằng bê tông. Chưa kể, nhiều người bán hàng còn lấy taluy đường sắt làm ghế ngồi.

Tiếp đến, một số nhà dân sát đường tàu hoạt động thu mua, phân loại đồng nát bày ngổn ngang sát đường tàu, vi phạm khoảng cách an toàn tàu chạy. Cách đó không xa, nhân viên Công ty Viet Bus số 284 Giải Phóng tiết kiệm đường di chuyển hàng hóa bằng cách đẩy thẳng qua đường sắt đoạn không có rào chắn.

Hàng loạt hoạt động buôn bán quanh đường tàu tại khu vực “chợ Cầu Trắng" vi phạm hành lang an toàn đường sắt, lấn chiếm lòng đường bộ, vỉa hè gây nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Thế nhưng, có mặt tại khu vực này, chúng tôi chứng kiến lực lượng trật tự địa phương thực thi nhiệm vụ một cách khó hiểu. Đơn cử: Xe của đội trật tự biển số 31A - 4684 lừ lừ chạy qua đoạn đông đúc nhất của "chợ", thay vì xuống nhắc nhở, yêu cầu lập lại trật tự lòng đường vỉa hè thì lực lượng làm nhiệm vụ này lại "ghé thăm" quán nước của một phụ nữ trung niên tại vỉa hè chân Cầu Trắng. Một anh mặc áo xanh công an ngồi trên ca-bin đỗ xe dưới lòng đường, để 1 cán bộ trật tự xuống ngồi uống trà "nói chuyện" với người bán hàng (trong khi chủ quán đang là đối tượng kinh doanh vi phạm trên vỉa hè - PV).

Theo một tổ trưởng dân phố khu vực "chợ Cầu Trắng", đây là địa phận giáp ranh, vỉa hè thuộc địa phận do phường Đồng Tâm quản lý. Trong khi đó, các hộ dân kinh doanh sinh sống giáp đường tàu lại thuộc địa phận phường Phương Liệt, còn tiếp giáp với Cầu Trắng lại là đất của phường Giáp Bát nên khó trong việc xử lý. Thỉnh thoảng thấy các lực lượng chức năng đi dẹp nhưng sau một thời gian đâu lại vào đó.

Như vậy, khu vực này vừa vi phạm lòng đường vỉa hè vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, nhưng chính quyền địa phương dường như không hay biết.


Tràng An

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Trâm

19:25 23/07/2026
Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.

Lê Hữu Chính

17:56 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm