Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công trình 8 tầng sai phép mọc giữa phố cổ

Thứ bảy, 13/12/2014 - 22:16

Tiếp nối vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng tại quận Hoàn Kiếm, công trình số 1B Tô Tịch, phường Hàng Gai được cấp phép 3 tầng nhưng chủ đầu tư ngang nhiên xây dựng lên 8 tầng trước sự “lơ là” của cơ quan chức năng.

Công trình số 1B Tô Tịch vượt phép tới 5 tầng vẫn ngang nhiên tồn tại. Ảnh: Thanh Hoa

Theo Giấy phép xây dựng số 181/GPXD ngày 11/10/2013 do ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ký thì công trình xây dựng số 1B phố Tô Tịch có chiều cao đến đỉnh mái ngói là 12m, số tầng là 3 tầng. Mật độ xây dựng là 100%. Chủ đầu tư công trình xây dựng tại số 01 Tô Tịch là ông Phan Trung Trực và vợ là Nguyễn Thị Phượng.

Sau khi được cấp phép, chủ đầu tư nhanh chóng tiến hành đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, ngày 18/12/2013, ông Vũ Thành Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Gai đã lập Biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dưng.

Các sai phạm là độ cao tầng 1 là 3,4/3,2m cho phép, làm ban công đua mặt phố 0,5 và 1m không có trong thiết kế. Phường yêu cầu ông Thực và bà Phượng ngừng thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục các vi phạm. Sau 24 giờ không thực hiện nhưng yêu cầu trên thì bị đình chỉ thi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục vi phạm. Ông Vũ Thành Kiên tiếp tục ký 2 Biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dưng đối với tầng 2, tầng 3 với các lỗi tương tự vào ngày 24/12/2013 và 3/1/2014.

Ngày 6/1/2014, trước sự bất chấp của chủ đầu tư, UBND phường Hàng Gai ban hành Quyết định số 02 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Nội dung Quyết định nêu, chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm: Đã đổ mái tầng 1 ở độ cao 3,4m/3,2m cho phép; Đã đổ mái bằng BTCT tầng 3/tầng nhẹ cho phép ở độ cao 3,0m/2,8m cho phép; đã làm ban công tầng 2-3 đua mặt phố không có trong giấy phép xây dựng.

Tại Điều 2, Quyết định số 02/QĐ-UBND về đình chỉ thi công, nêu rõ:

1. Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời gian 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng;

2. Trưởng Công an phường Hàng Gai chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của quyết định ngay sau ký.

Quá thời hạn 03 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.

Tuy nhiên, khác với chỉ đạo quyết liệt “nằm trên giấy” của phường, thực tế, công trình xây dựng số 1B phố Tô Tịch tiếp tục vi phạm xây vượt lên 8 tầng(quá 5 tầng so với giấy phép), đang trong quá trình hoàn thiện.

Đáng nói là, ngày 24/10/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8398/QĐ-UBND về ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội. Theo quy định, tại Hàng Gai, mật độ xây dựng là 60-70%, lớp nhà mặt phố là 1-3 tầng và chiều cao cho phép từ 6-12m.

Như vậy, công trình xây dựng số 1B  không chỉ vi phạm về trật tự xây dựng mà nghiêm trọng hơn là phá vỡ kiến trúc khu phố cổ, di tích lịch sử cấp quốc gia đang được nhà nước quan tâm bảo tồn suốt nhiều năm qua.

Công trình xây dựng số 1B phố Tô Tịch tiếp tục bổ sung thêm bảng dài “thành tích” về vi phạm trật tự xây dựng tại quận Hoàn Kiếm suốt nhiều năm qua.

Trước đó, Báo Thanh tra cũng phản ánh về việc UBND phường Tràng Tiền “tạo điều kiện” hết mức để các vi phạm xây dựng được tồn tại. Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi cũng chỉ đạo làm rõ, xử lý và báo cáo lại.

Tại sao công trình vi phạm “khủng” tại số 1B phố Tô Tịch vẫn ngang nhiên tồn tại mà không bị xử lý? UBND quận Hoàn Kiếm cấp phép có đúng theo quy định của thành phố?

Chúng tôi tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Thanh Hoa

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Trâm

19:25 23/07/2026
Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.

Lê Hữu Chính

17:56 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm