Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ tư, 27/05/2026 - 15:50
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Huế, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Các đối tượng cùng tang vật là nhiều khẩu súng nén hơi, đạn chì bị lực lượng Công an thu giữ trong chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Ảnh: PB
Chỉ trong hơn 2 tháng, lực lượng chức năng đã khởi tố 10 đối tượng, thu giữ hàng chục khẩu súng cùng gần 20.000 viên đạn, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh các vụ án nghiêm trọng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Bóc gỡ đường dây chế tạo, mua bán súng liên tỉnh
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản sử dụng các hội nhóm kín để trao đổi, mua bán súng nén hơi và linh kiện chế tạo vũ khí nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã xác định Phạm Thanh Bình (SN 2004) cùng các đối tượng Hồ Dương Huỳnh Đức (SN 2003), Lê Phú Vẫn (SN 1995), Huỳnh Ngọc Đức (SN 2000), Trần Tám (SN 1993), Phạm Xuân Dũng (SN 1991, cùng trú tại TP Huế) và Phan Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Ngày 25/12/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an thành phố, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Chân Mây – Lăng Cô và Công an xã Phú Lộc tiến hành triệu tập Phạm Thanh Bình để đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Dù quanh co chối tội, song trước các chứng cứ thu thập được, Bình đã thừa nhận hành vi vi phạm. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ 5 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn.
Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng xác định Phan Văn Quang là người trực tiếp sản xuất, cung cấp vũ khí cho nhóm tại TP Huế. Đầu tháng 2/2026, một tổ công tác được cử vào tỉnh Lâm Đồng để xác minh, đấu tranh với đối tượng này.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế làm việc với một đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: PB
Theo cơ quan Công an, nơi ở của Quang nằm trong khu vực thưa dân cư, xung quanh là rừng cao su rậm rạp; khu vực chế tạo súng được che chắn, ngụy trang kín đáo nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Sau thời gian theo dõi, nghiên cứu quy luật hoạt động của đối tượng, đến 11 giờ 50 phút ngày 6/2/2026, tổ công tác bất ngờ áp sát, khống chế Phan Văn Quang tại nhà riêng. Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một “xưởng sản xuất” vũ khí thu nhỏ với nhiều máy móc, thiết bị phục vụ chế tạo súng như máy tiện nòng, máy đánh bóng rãnh nòng, máy khoan, cùng 30 thanh kim loại dùng chế tạo nòng súng, 10 van súng và khoảng 5kg đạn chì, tương đương khoảng 15.000 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận hành vi nhập linh kiện, chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh.
Theo Công an TP Huế, việc khám phá vụ án Phạm Thanh Bình cùng đồng bọn là minh chứng cho sự nhạy bén, quyết liệt và phối hợp đồng bộ giữa Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an các đơn vị, địa phương trong đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí quân dụng trên không gian mạng.
Khởi tố 10 đối tượng, thu giữ gần 20.000 viên đạn
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản ẩn danh đăng tải thông tin mua bán súng trên mạng xã hội.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Huỳnh Thế Phúc (SN 1991, trú tại phường Hóa Châu, TP Huế) là đối tượng thường xuyên đăng bài mua bán súng trái phép. Khi làm việc với cơ quan công an, Phúc khai khẩu súng mua từ năm 2020 chỉ dùng để bắn chim và đã cất giấu nhiều năm. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng nén hơi hiệu FX bắn đạn chì.
Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Sinh (SN 1988, trú tại xã Hưng Lộc, TP Huế) sử dụng tài khoản mạng xã hội để tìm mua vũ khí. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ 3 khẩu súng nén hơi, trong đó có khẩu Fx Airgun Terminator Custom 2024 trị giá khoảng 16 triệu đồng cùng 500 viên đạn chì các loại.
Trong tháng 2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phát hiện Ngô Đức Dương (SN 2003, trú tại phường Thuận An, TP Huế) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một đối tượng trong đường dây mua bán súng trái phép bị triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm tại cơ quan Công an. Ảnh: PB
Theo cơ quan công an, đối tượng thường xuyên đăng tải thông tin sửa chữa, tinh chỉnh súng trên mạng xã hội. Ngày 10/2/2026, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Thuận An tiến hành bắt giữ, đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi Condo cùng 250 viên đạn chì.
Tính từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an TP Huế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, khởi tố 10 đối tượng về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.
Hiện toàn bộ các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế khởi tố để điều tra theo quy định pháp luật.
Theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về “Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm; trường hợp phạm tội có tổ chức, số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý với khung hình phạt cao hơn.
Việc liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cho thấy quyết tâm mạnh tay của Công an TP Huế trong đấu tranh với loại tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Những khẩu súng, linh kiện và hàng chục nghìn viên đạn bị thu giữ không chỉ ngăn chặn nguy cơ phát sinh các vụ án nghiêm trọng mà còn kịp thời chặt đứt các mắt xích mua bán vũ khí trái phép đang len lỏi trên không gian mạng, góp phần giữ vững sự bình yên địa bàn.
Công an TP Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức; không tham gia các hội nhóm trao đổi, mua bán súng trên mạng xã hội. Người dân đang cất giữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần chủ động giao nộp cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tránh vi phạm pháp luật. Đồng thời, khi phát hiện các hành vi liên quan đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, cần kịp thời tố giác đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Huế, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Minh Tân
(Thanh tra) - Hàng trăm chai dầu gội, dầu xả có dấu hiệu giả mạo, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp vừa được lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tại một hộ kinh doanh tại xã Quang Minh, TP Hà Nội.
Đông Hà
Thái Nam
Hương Trà
Thanh Hoa
Thái Nam
Tuyết Anh
Minh Nguyệt
Nguyệt Trang
Đăng Tân
Cảnh Nhật
Trung Hà
Uyên Phương
Trung Hà
Hương Trà
Minh Tân
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc