Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Công an Hải Phòng phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu

Kim Thành

Thứ ba, 12/10/2021 - 21:51

(Thanh tra) - Đó là ý kiến của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với Đảng bộ Công an thành phố chiều 12/10.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: KT

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng báo cáo Thường trực Thành ủyt: Trong 5 năm (2015 - 2020), đặc biệt là trong 9 tháng đầu năm 2021, trước bối cảnh tình hình chính trị, an ninh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 lan rộng và diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh tế, xã hội của địa phương

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Đảng ủy - Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác công an.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, 9 tháng đầu năm 2021, các lực lượng Công an thành phố đã điều tra, khám phá 363 vụ án hình sự; bắt giữ, xử lý 720 đối tượng.

Công an các đơn vị, địa phương thu nhận 1,4 triệu căn cước công dân, đạt 86%.

Đặc biệt, Công an thành phố đã thành lập 100 tổ công tác cơ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với 1.060 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực phong tỏa, cách ly; huy động hơn 700 cán bộ chiến sĩ tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành thành phố, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, lợi dụng dịch bệnh để hoạt động phạm tội.

Tại cuộc làm việc, Công an thành phố có một số đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Công an thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết hiệu quả những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

Đầu tư hệ thống camera giám sát giao thông; lắp đặt bổ sung hệ thống trụ nước chữa cháy; quan tâm bố trí quỹ đất và hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở một số đơn vị công an xã.

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định: Trước diễn biến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay đặt ra yêu cầu hết sức to lớn và cấp thiết đối với Đảng bộ Công an thành phố trong công tác xây dựng Đảng.

Đòi hỏi Đảng bộ toàn lực lượng Công an thành phố phải nỗ lực, cố gắng hết sức trong việc triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác; nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Công an thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công an thành phố xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ công an trong lòng nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Công an thành phố đối với nhân dân và xã hội.

Để triển khai thực hiện tốt các mặt công tác công an, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, Đảng bộ Công an thành phố phải luôn chú trọng đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; phân công, bố trí, luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, bảo đảm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nhằm tạo ra sự đoàn kết, nhất trí trong toàn đảng bộ.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Đảng bộ Công an thành phố quan tâm hơn đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, chủ động phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn ngừa sai phạm trong cán bộ chiến sĩ; góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, toàn tâm toàn ý trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao.

Lực lượng Công an thành phố cũng cần xử lý nhanh chóng các vụ việc do nhân dân cung cấp; chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất, có thí điểm, có trọng tâm.

Công an thành phố phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Lực lượng Công an thành phố cần chủ động phối hợp với các lực lượng trong công tác, thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Công an và các cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thảnh ủy mong muốn lực lượng Công an thành phố không có cán bộ chiến sĩ vi phạm, sai sót trong khi thi hành công vụ. Công an thành phố triệt xóa không để hình thành các tổ chức phạm tội theo kiểu “xã hội đen”, bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, góp phần đưa Hải Phòng trở thành “thành phố đáng sống”, vì bình yên, hạnh phúc của nNhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm