Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 09/04/2014 - 14:00
(Thanh tra)- Chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo của ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, địa phương đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, đi ngược với các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, gây bất bình trong dư luận xã hội.
Việc UBND huyện Nông Cống chi 65.090.000 đồng mua máy tính xách tay trang bị cho các cán bộ huyện là không đúng với Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa: Văn Thanh
Năm 2012, huyện Nông Cống đã chi gần 1 tỷ đồng (925.600.000 đồng) từ nguồn ngân sách dự phòng của huyện để chi phí cho 108 lãnh đạo chủ chốt từ huyện xuống xã đi tham quan, học tập tại các tỉnh phía Nam. Việc làm này đã gây làn sóng phẫn nộ trong quần chúng nhân dân bởi nó diễn ra trong lúc tình hình kinh tế thế giới đang lạm phát tăng cao, trong nước thiên tai, thời tiết bất lợi đến sản xuất, đời sống người dân rất khó khăn…
Thậm chí, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 11/2011/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó điểm a, mục 2 của Nghị quyết nêu rõ, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải “tạm dừng trang bị mới xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng, giảm tối đa chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, không bố trí kinh phí cho các việc chưa thực sự cấp bách. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước phải chịu trách nhiệm tiết giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong và ngoài nước. Không bổ sung ngân sách ngoài dự toán, trừ các trường hợp thực hiện theo chính sách, chế độ, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh do Thủ tướng quyết định. Xử lý nghiêm, kịp thời, công khai những sai phạm”.
Việc chi gần 1 tỷ đồng tiền ngân sách dự phòng cho hơn trăm cán bộ chủ chốt đi tham quan, học tập tại các tỉnh phía Nam của huyện Nông Cống đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ là không phù hợp với quy định tại Nghị quyết 11/2011 của Chính phủ.
Một Chủ tịch UBND xã được tham gia đợt tham quan, học tập tại các tỉnh phía Nam cho biết: Đợt tham quan, học tập kéo dài 8 - 10 ngày gồm có Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, trưởng, phó phòng, ban cấp huyện. Nơi đến tham quan, học tập là Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phú Quốc. “Khi đi cũng bằng máy bay, khi về cũng bằng máy bay. Hồi đó, mỗi người đi phải nộp thêm 5 triệu đồng”, quan chức này tiết lộ thêm.
Xung quanh sự việc này, nhiều câu hỏi được đặt ra: Ai là người đã “cố tình” chi số tiền “khủng” để cho các lãnh đạo chủ chốt đi tham quan, học tập đi ngược lại với Nghị quyết 11/2011 của Chính phủ? Việc chi không phù hợp đã rõ ràng, nhưng đến nay đã có ai đứng ra nhận trách nhiệm, kỷ luật chưa?
Chưa hết, thời điểm đó, Văn phòng HĐND - UBND huyện Nông Cống đã chi mua và trang bị cho các cán bộ cấp huyện 4 máy tính xách tay trị giá 65.090.000 đồng. Việc làm này của huyện Nông Cống cũng không đúng với Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức trang bị phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ công chức, viên chức Nhà nước. Theo đó, khoản thu từ sử dụng điện của các đơn vị trong số tiền 18.214.000 đồng, đơn vị không hoàn trả kinh phí mà đang phản ánh trên tiền gửi.
Ngoài những sai phạm trên còn nhiều sai phạm nghiêm trọng khác về thực hiện chính sách hỗ trợ đối với con hộ nghèo đi học; phân bổ vốn đầu tư cho các dự án chưa cần thiết; giao đất không qua đấu giá… đang được PV Báo Thanh tra điều tra, thông tin đến bạn đọc trong thời gian tới.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công an xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Zalo để quảng cáo, mua bán súng ná (dạng súng săn) cùng các linh kiện lắp ráp, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Hương Trà
(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người năm 2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp cho thấy địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; lấy nạn nhân làm trung tâm và nỗ lực nhằm ngăn chặn loại tội phạm ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng.
Đan Quế
Trọng Tài
Quang Dân
Thái Hải
Đan Quế
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Giang
Hương Trà
Thái Hải
Thanh Lương
Hải Hà
Thanh Lương