Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chân dung đối tượng "khủng bố" Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Thứ ba, 13/06/2017 - 15:08

(Thanh tra) - Đối tượng nhắn tin "khủng bố" Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là một người có cuộc sống đời thường khá phức tạp.

Nguyễn Trọng Phương thường có sở thích đi xe sang và dùng điện thoại xịn. Ảnh: Facebook cá nhân

Viện KSND tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Trọng Phương (SN 1980, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về tội "khủng bố" và Trần Anh Thuận (SN 1981, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về tội "không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, Phương thành lập Công ty TNHH Song Lộc miền Bắc (có trụ sở tại số 237, phố Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Công ty này đã xin chủ trương và được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (ĐTNĐ), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), chấp thuận cho thực hiện khảo sát dự án nạo vét sông Đuống từ Km3 - Km14 nhưng không được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép.

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh Bắc Giang đã cấp phép cho Công ty Trục vớt luồng hạ lưu nạo vét sông Cầu phía địa phận tỉnh Bắc Giang, do ông Ngô Thành Sơn làm chủ. Do đó, Phương nghĩ ra cách phải đến khu vực nhà ông Sơn để nhắn tin đe dọa một số lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để các lãnh đạo sợ, sẽ phải chấp thuận cho các công ty được khai thác cát sỏi, trong đó có công ty của Phương. Phương tính toán, trong trường hợp bị điều tra, cơ quan chức năng sẽ nhằm vào Công ty Trục vớt luồng hạ lưu.

Phương có sở thích dùng điện thoại hạng sang...

Chiếc Vertu khá đắt tiền của Phương hay dùng

Sau đó, Phương biết Trần Anh Thuận có mâu thuẫn trong làm ăn với ông Ngô Thành Sơn, nên ngày 16/1/2017, nhắn tin bằng zalo cho Thuận bàn bạc nhắn tin đe dọa ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Và đi xe ô tô hạng sang

Theo thông tin mà Báo Thanh tra có được, trước đó, vào cuối năm 2016, Cục ĐTNĐ đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT chấp thuận việc chấm dứt thực hiện đối với 9 dự án nạo vét luồng đường thủy quốc gia theo hình thức xã hội hóa, do các dự án này đã quá thời hạn triển khai và không có khả năng hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án. Trong số đó có Công ty TNHH Song Lộc miền Bắc.

Cục ĐTNĐ cho biết, nguyên nhân là do các dự án này được cho phép thời gian thực hiện đến cuối năm 2015, tuy nhiên sau đó, các nhà đầu tư vẫn chưa ký hợp đồng hoặc đã ký hợp đồng nhưng không hoàn thành được các thủ tục dự án tiếp theo như quy định.

Phương cũng là một người khá nổi tiếng tại Cục ĐTNĐ vì trong khi phóng viên Báo Thanh tra làm việc với một cán bộ của Cục này và cho xem ảnh thì cán bộ kia nhận ra ngay. Phóng viên hỏi tiếp nhưng vị này chỉ cười và không nói gì thêm.

Trước đó, ngày 26/4/2015, Trần Anh Thuận và Nguyễn Trọng Phương đã bị đề cập đến trong cáo trạng của Viện KSND TP Bắc Ninh liên quan đến việc tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, vụ án này được đình chỉ.

Nam Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an TP Huế: Giữ vững an ninh, trật tự, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Công an TP Huế: Giữ vững an ninh, trật tự, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026, Công an TP Huế triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, kéo giảm 21,35% tội phạm về trật tự xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả Đề án 06, góp phần giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Tân

18:08 06/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm