Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 30/08/2016 - 10:44
Kẻ lừa đảo giả người quen đang sống ở nước ngoài, gọi điện thoại đến mượn tiền để chữa bệnh cho người thân.
Bị can Phạm Văn Ngoan bị bắt vì giả người quen lừa đảo hàng tỷ đồng.
Ban Giám đốc Công an TP HCM vừa có cảnh báo đến người dân cảnh giác với nạn lừa đảo bằng cách giả danh người thân quen gọi điện thoại đến nạn nhân báo tin đang gặp khó khăn để mượn tiền.
Kẻ lừa đảo tìm hiểu rất kỹ các mối quan hệ của nạn nhân, chọn những người lớn tuổi, bịa lý do là đang ở nước ngoài chưa về kịp, nhờ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng và nhiều người dính bẫy.
Theo công an, đầu tháng 6, ông Nam (73 tuổi, ở quận 9) nhận cuộc gọi từ một người tự xưng tên Hoàng, là em họ của ông đang sinh sống tại Pháp. Qua điện thoại, kẻ này nói với ông Nam là có một người bạn ở Cần Thơ đang cần tiền chữa trị cho con bị tai nạn giao thông.
Vì ở xa không chuyển tiền về kịp, muốn mượn tiền của ông Nam đưa trước cho bạn lo viện phí, hứa sẽ trả lại cho ông Nam ngay. Thấy tình thế cấp thiết, ông Nam đã mang 20 triệu đồng chuyển vào tài khoản mà kẻ lừa đảo chỉ định.
Trước đó, bà Hoa (59 tuổi, ngụ quận 1) cũng nhận điện thoại của một thanh niên giả là người thân của gia đình, báo tin là đang cùng vợ đi Mỹ thăm con. Qua điện thoại, kẻ giả danh này báo là có đứa cháu bị tai nạn giao thông ở Cần Thơ cần tiền mổ cấp cứu. Lấy lý do không về kịp, kẻ lừa đảo hỏi mượn tiền và hứa sẽ chuyển trả ngay. Bà Hoa đã mang 45 triệu đồng “cống nộp” cho kẻ lừa đảo.
Điểm chung của những vụ lừa đảo này là nạn nhân đa số là phụ nữ, người già và các nạn nhân đều khẳng định kẻ lừa đảo có giọng nói rất giống với người thân của họ.
Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo công an các quận, huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể… tuyên truyền đến người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới này. Với người dân, khi nghi ngờ có người giả danh người thân quen gọi điện thoại để lừa đảo, cần kiểm tra lại từ những người quen thân khác, đồng thời báo ngay cho công an.
Ngày 18/7, Công an TP HCM bắt Phạm Văn Ngoan (ngụ Củ Chi) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoan khai nhận đã gọi đến số điện thoại nhà riêng của nhiều người không hề quen biết, giả làm người thân của họ để mượn tiền với lý do là để chữa bệnh, cấp cứu người bị tai nạn. “Các nạn nhân bị đánh vào lòng tốt sẽ dễ mất cảnh giác” - Ngoan khai.
Công an xác định Ngoan đã lừa hơn 10 nạn nhân với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Theo Ngọc Lữ (Pháp Luật TPHCM)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ nhóm đối tượng lợi dụng nhu cầu mua vé xem pháo hoa và đặt phòng lưu trú tăng cao trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách.
Thái Nam
(Thanh tra) - Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều người dân.
Thái Nam
Cảnh Nhật
Phú Đức
Phú Đức
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Giang Sơn
Thanh Nhung
Đăng Tân
Thành Công
Hương Giang
Đan Quế
Thái Hải
Tuấn Minh