Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phê - T. Quảng
Thứ tư, 26/10/2022 - 22:46
(Thanh tra) - Song song với hoạt động khắc phục hậu quả sạt ở đất, đá tại Nghĩa trang Hoà Sơn, Hoà Vang, TP Đà Nẵng hiện đang nổi lên tình trạng lợi dụng các điểm sạt lở chớp thời cơ lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.
Xây dựng móng, lấn chiếm đất vành đai cây xanh tại Nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: P.T
Như Báo Thanh tra phản ánh, trận mưa lũ khốc liệt do ảnh hưởng của cơn bão số 5 ngày 14 - 15/10 vừa qua, đã gây sạt lở đất, đá, vùi lấp hàng trăm ngôi mộ tại khu vực phía Tây, Tây - Bắc Nghĩa trang Hoà Sơn.
Theo thống kê, có 6 điểm sạt lở với diện tích hơn 2,2 ha; riêng khu vực mộ bị vùi lấp có khối lượng đất, đá là 6.100m3, chủ yếu là đá mồ côi, vùi lấp làm hư hỏng hơn 600 ngôi mộ. Do địa hình phức tạp, khối lượng đất, đá lớn nên việc khắc phục hậu quả cũng chưa thể thực hiện nhanh.
Từ ngày 21/10 đến nay, hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường thu dọn đất, đá vùi lấp mộ. Công việc này diễn ra vô cùng vất vả; đặc biệt là giữa thời tiết mưa gió liên tục.

Nhiều người tự kè móng trên đất Nghĩa trang Hoà Sơn. Ảnh: P.T
Tại chốn tâm linh, chúng tôi ghi nhận được những hình ảnh các chiến sỹ đẫm mồ hôi, công sức khiêng từng hòn đá to ra khỏi khu vực mộ bị vùi lấp. Hình ảnh cảm động khi người dân khắp nơi đến nghĩa trang chia sẻ, tiếp sức cho các chiến sỹ bằng đồ ăn thức uống hay những lời động viên trước nỗi gian lao của bộ đội.
Bên cạnh điều tốt đẹp vì cộng đồng, vì xã hội thì lại tồn tại một số điều chưa tốt, cần được xử lý nghiêm.
Theo đó, trong quá trình cán bộ, chiến sỹ quân đội thu dọn đất, đá ở Nghĩa trang Hòa Sơn, đã xuất hiện cá nhân ngăn cản.
Cụ thể: Ngày 23/10, sau khi lực lượng quân đội thu dọn hiện trường thì đất, đá sẽ tập kết đến khu vành đai cây xanh xung quanh nghĩa trang. Bấy giờ tại một điểm sạt lở, xuất hiện người tên Phan Văn M. có hành vi ngăn cản, không cho lực lượng quân đội thu dọn, đưa đất, đá đưa về đây tập kết. Người này cho rằng khu vực này là đất của mình.
Ngay khi nhận được tin, Ban Nghĩa trang Hòa Sơn đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng, can thiệp, xử lý. Khi lực lượng chức trách xuống hiện trường thì người này đã bỏ đi.
Theo cơ quan chức năng, khu vực mà người tên M. cản trở không cho quân đội làm nhiệm vụ không phải là đất đai của bất cứ cá nhân nào. Đây là đất thuộc quy hoạch vành đai cây xanh của Nghĩa trang Hòa Sơn và nghiêm cấm chôn mộ cũng như hoạt động xây dựng.

Lực lượng quân đội khá vất vả, gian nan trong việc thu dọn đất, đá tại Nghĩa trang Hoà Sơn. Ảnh: P.T
Ngày 26/10, chúng tôi ghi nhận tại hiện trường diễn ra hoạt động xây dựng các bờ khuôn viên bằng móng kè đá học, lấn chiếm đất vành đai cây xanh vừa phát sinh những ngày qua.
Theo nhận định của một số người dân trong khu vực, lợi dụng sạt lở, trời mưa gió liên tục, các đối tượng đã tiến hành san ủi, kè đá ngay chân đồi, xây móng làm khuôn viên để lấn chiếm mặt bằng đất vành đai cây xanh, xí phần đất bán chôn mộ.
Hiện còn nhiều người lăm le với ý định chiếm đất vành đai nghĩa trang để kè đá, san lấp mặt bằng trục lợi từ việc bán đất chôn mộ.
Liên quan đến vấn đề này, trước đây, Thanh tra TP Đà Bẵng đã kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại Nghĩa trang Hoà Sơn và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Điều tra Công an TP để tiếp tục điều tra và xử lý.
Trước thực trạng nêu trên, các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cần kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thời cơ lấn chiếm đất nghĩa trang trái phép.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong tháng 11/2025 (từ 15/10 đến 14/11/2025), Công an thành phố Hà Nội đã tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Nhờ việc triển khai đồng bộ, toàn diện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
B.S
(Thanh tra) - Trong ngày 4/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 211 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
B.S
Thái Minh
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Thái Minh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy