Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Các bị cáo vụ hỗn chiến trên sông Yên lĩnh án

Thứ ba, 30/09/2014 - 21:52

(Thanh tra) - Trong 2 ngày 29 và 30/9/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử lại 17 bị cáo trong vụ hỗn chiến trên sông Yên khiến 3 người chết, 11 người bị thương sau 6 tháng hoàn trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Văn Thanh

Theo cáo trạng của Viện SND tỉnh Thanh Hóa, việc khai thác ngao trên sông Yên đoạn giáp ranh hai xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia là mang tính tự phát không có cơ quan quản lý.

Ngày 5/7/2013, tại khu vực này xảy ra sự việc xô xát ném đá các bè của xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) và xã  Hải Châu (huyện Tĩnh Gia), tuy nhiên không gây thiệt hại về tài sản. Sáng ngày 7/7/2013, gia đình ông Tô Quốc Dũng (SN 1952) và gia đình ông Lê Văn Hiệu (SN 1966, cùng xã Hải Châu, Tĩnh Gia) thấy các hộ dân phía xã Quảng Nham ra cào ngao trên sông Yên rất đông nên nghĩ họ ra cào ngao trên phần bãi ngao nhà mình.

Ông Dũng và ông Hiệu rủ nhau ra xua đuổi và đã huy động thêm người chuẩn bị gậy, đá, dao, những đoạn sắt được mài nhọn... để nếu xảy ra đánh nhau để làm hung khí tấn công. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 7/7/2013, tại khu vực lạch Ghép trên sông Yên, khi thấy khoảng 60 người dân xã Quảng Nham đi trên 30 bè đang cào ngao, 15 người dân xã Hải Châu đi trên một thuyền máy 15 CV và 2 bè luồng mang theo dao, gậy, tuýp sắt, gạch đá để xua đuổi.

Do đã có sự chuẩn bị trước, người dân xã Quảng Nham đã dùng dao, cào ngao, gạch đá chống trả. Nguyễn Văn Tuyển (xã Quảng Nham) đã cầm dao nhảy sang bè của anh Tô Quốc Dũng và dùng dao chém anh Tô Văn Mạnh bị thương (tổn hại 15% sức khỏe).

Chưa dừng lại ở đó, Tuyển cùng Phạm Văn Thành (cùng xã) dùng dao và hung khí nguy hiểm tiếp tục chém anh Tô Văn Dầu (tổn hại 13% sức khỏe), sau đó Tuyển nhảy xuống sông đuổi chém anh Dương Văn Quân nhiều nhát vào đầu, mặt khiến anh Quân tổn hại 30% sức khỏe. Về phía Thành, sau khi chém anh Dầu, Thành đã cầm dao nhảy xuống sông chém chết ông Tô Quốc Dũng khi ông Dũng đang bám vào cọc trên sông.

Trong vụ án này có Lê Văn Hiệu, Lữ Kiên Cường là những người tham gia vào cuộc hỗn chiến, đánh nhau với các hộ dân của xã Quảng Nham, hậu quả đã dẫn đến tử vong. Quá trình điều tra chưa làm rõ được đối tượng gây nên cái chết cho 2 đối tượng trên Cơ quan Cảnh sát điêu tra (CSĐT) đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Một số đối tượng khác của 2 xã tham gia vào cuộc hỗn chiến trên sông Yên nhưng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa chưa xác định được hành vi cụ thể của các đối tượng nên chưa có căn cứ để khởi tố.

Trước đó, ngày 2 - 3/4/2014, vụ án đã được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm tuy nhiên, do bị cáo Thành  quanh co chối tội và cho rằng bị ép cung, dùng nhục hình... Bị cáo Nguyễn Văn Tuyển bị truy tố về tội “giết người” nhưng trước đó vì không đủ chứng cứ truy tố bị cáo Tuyển tội trên nên Hội đồng Xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, tại bản cáo trạng mới này đã khẳng định không có việc Thành bị ép cung, dùng nhục hình, những tài liệu điều tra đã chứng minh Thành khai báo sai sự thật chỉ nhằm mục đích che dấu hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, TAND tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987) và Phạm Văn Thành (SN 1994) tội “giết người”, “cố ý gây thương tích” Các đối tượng bị truy tố với tội danh “giết người”, “cố ý gây thương tích” bao gồm: Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987), và Phạm Văn Thành (SN 1994); tội “gây rối trật tự công cộng” đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 1986), Phạm Văn Tám (SN 1979), Đinh Văn Hà (SN 1982), Trần Văn Quân (SN 1985), Lê Văn Hòa (SN 1962), Lê Văn Linh (SN 1969), Hoàng Văn Quang (SN 1990), Đinh Văn Dũng (SN 1987), Trần Quốc Hùng (SN 1979), Vũ Văn Trung (SN 1989), Đặng Văn Sinh (SN 1987), Vũ Văn Trường (SN 1987), Lê Văn Mạnh (SN 1981), Ngô Văn Sơn (SN 1991), Đinh Bá Thịnh (SN 1982), Tô Văn Thêm (SN 1981), Vũ Văn Thành (SN 1990), tất cả đều ở huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia.

Sau 2 ngày xét xử, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thành 16 năm tù về tội “giết người” 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là 18 năm tù giam; Nguyễn Văn Tuyển bị phạt 9 năm tù về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là 13 năm tù. 17 bị cáo bị truy tố tội “gây rối trật tự công cộng” có Lê Văn Hòa bị phạt 2 năm tù giam, Đinh Bá Thịnh, Tô Văn Thêm và Ngô Văn Sơn bị phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, còn 15 bị cáo còn lại bị tuyên phạt với các mức án từ 4 - 9 tháng tù giam.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ bảo vệ chủ quyền đến gìn giữ truyền thống cách mạng nơi biên cương

Từ bảo vệ chủ quyền đến gìn giữ truyền thống cách mạng nơi biên cương

(Thanh tra) - Nhấn mạnh Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ không chỉ là công trình tri ân mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, bám chắc địa bàn, chủ động nắm vững tình hình từ sớm, từ xa để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Dương Nguyễn

07:47 27/07/2026
Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Trâm

19:25 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm