Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ sáu, 16/01/2026 - 20:17
(Thanh tra) - Chiều 16/1, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158 của Bộ Công an.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ hội trường Bộ Công an trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Hoàng Phong
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158 của Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ hội trường Bộ Công an trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an khẳng định, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ với tinh thần gương mẫu, đi đầu.
Năm 2025 được đánh giá là năm ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện của ngành Công an trong việc kiến tạo nền tảng số và xây dựng nền công nghiệp an ninh tự chủ, hiện đại.
Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong năm 2025 là sự kiện toàn về mặt tổ chức và thể chế. Việc Bộ Công an hợp nhất 6 Ban Chỉ đạo trước đây thành Ban Chỉ đạo 57 duy nhất đã thể hiện tư duy quản trị tập trung, thống nhất cao độ.
Mô hình này nhanh chóng được nhân rộng khi 100% Công an các đơn vị, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo 57, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Với vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, Bộ Công an đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều văn bản pháp lý mang tính chiến lược. Công tác xây dựng thể chế được tiến hành khẩn trương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo lập hành lang pháp lý vững chắc cho dữ liệu số.
Điển hình là việc tham mưu trình Quốc hội ban hành các đạo luật quan trọng như Luật Bảo vệ dữ liệu quốc gia, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng 2025 và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2025.
Những văn bản này không chỉ hoàn thiện khung kiến trúc dữ liệu quốc gia mà còn đảm bảo nguyên tắc dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ đắc lực cho công tác quản trị và điều hành đất nước.
Song song với hoàn thiện thể chế, hạ tầng số của ngành Công an cũng có những bước tiến vượt bậc. Dấu ấn đậm nét nhất chính là việc khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vào ngày 18/8/2025. Được xây dựng theo các tiêu chuẩn an ninh khắt khe nhất, trung tâm này cùng với 18/19 cơ sở dữ liệu thành phần đã hoàn thành, đồng bộ hơn 215 triệu bản ghi, tạo nên một hệ sinh thái dữ liệu phong phú.
Hiệu quả của chuyển đổi số đã đi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội thông qua ứng dụng VNeID - nền tảng số được ví như "tấm hộ chiếu quyền lực" của công dân số. Với hơn 67 triệu tài khoản được kích hoạt và trung bình hơn 3 triệu lượt truy cập mỗi ngày, VNeID đã trở thành điểm truy cập duy nhất kết nối liền mạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Những tiện ích thiết thực như xác thực sinh trắc học tại sân bay đã rút ngắn thời gian kiểm soát từ gần 30 phút xuống chỉ còn vài giây, hay việc thí điểm chấm điểm tín dụng giúp giải ngân hơn 4.400 tỷ đồng vốn vay, đã minh chứng rõ nét cho lợi ích kinh tế - xã hội mà chuyển đổi số mang lại.
Bên cạnh đó, nền tảng Sổ sức khỏe điện tử với gần 5 triệu bệnh án được số hóa đã hỗ trợ đắc lực cho ngành Y tế trong việc tra cứu và chẩn đoán, giảm thiểu sai sót chuyên môn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Phong
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện chuyển đổi số, Bộ Công an còn đặt ra những mục tiêu lớn cho sự phát triển của công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên mới.
Thực hiện Nghị quyết 57 và Luật số 158 về phát triển công nghiệp an ninh, ngành Công an đang hướng tới xây dựng một tổ hợp công nghiệp an ninh tự chủ, lưỡng dụng và hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 3 quốc gia Đông Nam Á dẫn đầu về quản lý, khai thác dữ liệu và hoàn thành việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ công nghiệp an ninh ngang tầm khu vực.
Đặc biệt, Bộ Công an xác định mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp an ninh mạng đạt trên 25%, đồng thời phát triển các nền tảng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ cho các lĩnh vực trọng yếu.
Xa hơn nữa, tầm nhìn đến năm 2045 là đưa Việt Nam trở thành trung tâm phát triển và xuất khẩu công nghiệp an ninh của khu vực và thế giới. Đây là một khát vọng lớn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ và những bước đi đột phá về tư duy cũng như hành động.
Để hiện thực hóa khát vọng này, ngay trong năm 2025, Bộ Công an đã ban hành Đề án chuyển đổi số toàn diện đến năm 2030. Môi trường làm việc điện tử được đẩy mạnh triệt để với hệ thống hội nghị truyền hình đã phủ sóng 100% cấp tỉnh và đang nỗ lực phủ kín cấp xã vào quý I năm 2026.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng đối với vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Phong
Bộ trưởng chỉ đạo người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp vào cuộc, định rõ sản phẩm cụ thể cần đạt được trong từng tháng. Đặc biệt, quá trình ứng dụng công nghệ phải xuất phát từ chính thực tiễn chiến đấu và phục vụ dân sinh, coi đây là cơ sở để "đặt hàng" các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, phát triển.
Về lộ trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng đặt ra những "mốc thời gian cứng". Theo đó, ngay trong năm 2026, toàn ngành phải giải quyết dứt điểm 6 "điểm nghẽn" về chuyển đổi số trong nội bộ, đồng thời hoàn thành xây dựng toàn bộ cơ sở dữ liệu của ngành Công an theo chiến lược đã đề ra.
Đáng chú ý, dự kiến tháng 6/2026 sẽ là thời điểm vận hành chính thức Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, tạo tiền đề khởi động pháp lý cho Trung tâm số 2, số 3 nhằm tiến tới làm chủ các công nghệ lõi chiến lược.
Song hành với việc củng cố hạ tầng, Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh các tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, chậm nhất hết quý I năm 2026, ngành Công an phải cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với toàn bộ nhóm thủ tục hành chính theo kế hoạch, đưa Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành "cửa sổ duy nhất" để thực hiện các thủ tục hành chính.
Đối với chiến lược phát triển công nghiệp an ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị thay đổi tư duy, xác định đây là nhiệm vụ chung của toàn lực lượng chứ không phải của riêng đơn vị nào.
Trong đó, các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu đóng vai trò then chốt trong việc đào tạo nhân lực và xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh. Mục tiêu hướng tới là phải có các sáng chế, giải pháp công nghệ được đưa vào sản xuất thực tế và thiết lập được các trung tâm kiểm định sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 16/1, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/1/2026 trên cao tốc Mai Sơn - QL45, đoạn qua địa phận xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.
Hương Trà
(Thanh tra) - Chiều 16/1, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158 của Bộ Công an.
Trọng Tài
Dương Nguyễn
Cảnh Nhật
Trọng Tài
Minh Nghĩa
Trí Vũ
Thái Hải
Hương Trà
Đan Anh - Hà Minh
Hương Trà
Trọng Tài
Văn Thanh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài
Nhóm PV
Hương Giang
Theo TTXVN